Từ chương trình "Trái tim cho em", 3.500 trẻ được mổ tim miễn phí

(VOH) - Quỹ Tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) phối hợp tổ chức truyền hình trực tiếp Gala với Chủ đề "Viết tiếp ước mơ"vào tối 5/6.

9 năm qua, chương trình “Trái tim cho em” nhận được sự ủng hộ của hơn 10.000 cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hảo tâm trong và ngoài nước. Với nguồn kinh phí quyên góp được hơn 140 tỉ đồng, 3.500 em nhỏ dưới 16 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ mổ tim miễn phí.

Cùng với đó, 34.000 trẻ nhỏ tại 30 địa phương khó khăn, vùng biên giới, hải đảo đã được khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh. Nhờ vậy, những y bác sĩ thuộc các bệnh viện tim mạch phối hợp với “Trái tim cho em” đã phát hiện và điều trị kịp thời cho nhiều em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh.

Tại chương trình, tổng số tiền ủng hộ Trái tim cho em qua 3 hình thức là nhắn tin, ủng hộ trực tiếp tại trường quay và gọi điện thoại đến chương trình là 21 tỷ 300 triệu đồng.

Các đại biểu cùng dự nhắn tin, ủng hộ trực tiếp tại trường quay và gọi điện thoại đến chương trình để ủng hộ “Trái tim cho em”.

Phát biểu tại sự kiện này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá đây là chương trình vô cùng ý nghĩa, mang lại sự sống cho hàng ngàn trẻ em nghèo mắc bệnh tim trên cả nước. Chủ tịch Quốc hội cũng trực tiếp nhắn tin trên sân khấu để ủng hộ chương trình. Đồng thời nhấn mạnh: “Tôi mong rằng sẽ tiếp tục còn nhiều nhà hảo tâm, nhiều doanh nghiệp hơn nữa đồng hành với chương trình để mang lại niềm vui, hạnh phúc và sự sống cho tất cả các trẻ em nghèo trên khắp mọi miền đất nước”.

Các em nhỏ nghèo bị tim bẩm sinh giờ đã khỏe mạnh biểu diễn văn nghệ tại đêm Gala.