Tuổi trẻ TP.HCM xung kích giữ gìn an ninh trật tự và An toàn giao thông

(VOH) - Năm 2012 được chọn là năm “An toàn giao thông”, chính vì vậy mà ngay từ những ngày đầu năm nhiều quận huyện đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp góp phần bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn TP. Và một trong những lực lượng đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác cổ vũ, tuyên truyền về ý thức chấp hành luật giao thông là những đoàn viên, thanh niên TP. Họ đã đưa hành trình An toàn giao thông đến từng đoàn viên, học sinh nhờ vào những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Tích cực hưởng ứng tháng Thanh niên và năm An toàn giao thông, quận Đoàn 3 đã đề ra nội dung hoạt động với chủ đề “Tuổi trẻ hành động vì quận 3 văn minh, phát triển”. Trong đó, tập trung công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật an toàn giao thông trong đoàn viên, thanh niên, như: đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, không chạy lấn tuyến, không chạy quá tốc độ quy định, không điều khiển phương tiện khi đã uống rượu, bia. Quận đoàn 3 cũng đã phát động trong đoàn viên, thanh niên đăng ký sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe đạp khi tham gia giao thông ít nhất 2-3 lần/ tháng; các cơ sở Đoàn đã treo nhiều băng rôn, biểu ngữ tích cực hưởng ứng năm An toàn giao thông. Tuổi trẻ quận 3 còn tích cực tham gia ngày hội “Thanh niên với văn hoá giao thông”, ngày hội đã thật sự trở thành một sân chơi thú vị, bổ ích đối với học sinh các trường THPT trên địa bàn. Bạn Nguyễn Ngọc Thảo, học sinh trường THPT Marie Curie chia sẻ:





Ý thức vai trò thanh niên phải luôn là lực lượng đi đầu trong việc thực hiện hành vi văn hóa khi tham gia giao thông, phải là những tuyên truyền viên tích cực về luật giao thông tại địa phương, quận đoàn Bình Tân đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên thông qua các chương trình như: lễ ra quân hưởng ứng “Năm An toàn giao thông”, diễu hành bằng xe đạp tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn giao thông; hội trại: “Kỷ cương giao thông - Văn hóa giao thông” thu hút gần 800 học sinh tham gia. Hành trình an toàn giao thông của quận Đoàn Tân Bình được phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình giáo dục An toàn giao thông cho học sinh Tiểu học, THCS gắn với các hoạt động của Đội Thiếu niên tiền phong trong các trường học. Nói về ý nghĩa của việc tổ chức hội trại “Kỷ cương giao thông - Văn hóa giao thông”, anh Trần Ngọc Quang - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên quận Bình Tân đã chia sẻ:




Nếu như quận 3, Bình Tân tập trung vào công tác giáo dục ý thức khi tham gia giao thông cho học sinh thì tuổi trẻ Tân Phú lại thể hiện vai trò xung kích trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương bằng việc phát huy vai trò các đội hình tình nguyện “Phản ứng nhanh” trong tham gia kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông, tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong việc phòng chống nạn đua xe trái phép trong thanh thiếu niên; phát động rộng rãi phong trào “Mỗi đoàn viên thanh niên gương mẫu chấp hành nghiêm túc Luật giao thông đường bộ” và phong trào “Nói không với vi phạm Luật giao thông đường bộ”; Quận đoàn đã phát động Chi đoàn khu phố đăng ký và thực hiện các công trình thanh niên giữ gìn trật tự an toàn giao thông như: tuyến đường an toàn - sạch đẹp, văn minh; cổng chợ “văn minh-sạch đẹp-nề nếp”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động khu phố 4 không: không ma túy, không tội phạm, không tai nạn giao thông, không xả rác nơi công cộng; phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc tham gia thực hiện giữ gìn trật tự an toàn giao thông gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.


Trong tháng thanh niên, tuổi trẻ quận Tân Phú còn có nhiều hoạt động chăm lo đời sống, an sinh xã hội cho Thanh niên như: phối hợp công ty điện lực quận tổ chức khảo sát, lắp đặt đường dây điện miễn phí cho 25 hộ thanh niên nghèo trên địa bàn quận; ra mắt khu lưu trú, nhà trọ thanh niên và cửa hàng tiện ích Co.op thanh niên tại phường Sơn Kỳ...


Vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ phải được thể hiện trong việc cùng các cơ quan chức năng kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông góp phần thực hiện thắng lợi một trong sáu chương trình đột phá của TP, đó cũng là mục đích mà Thành Đoàn TP hướng tới, nói thêm về những hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên và Năm An toàn giao thông trong Thanh niên Trường học, chị Phan Thị Thanh Phương - Phó Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn cho biết:




Với những cách làm hay, mô hình thiết thực phù hợp với đặc thù của từng địa phương cùng tinh thần xung kích, tình nguyện trong mọi hoạt động, tuổi trẻ TP đã có những đóng góp đáng kể trong việc nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông trong Thanh thiếu niên. Hướng đến ngày kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và thực hiện Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Tp đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm “mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực vì sự vững mạnh của tổ chức Đoàn, vì TP văn minh, phát triển”, góp phần xây dựng TP ngày càng văn minh-hiện đại-nghĩa tình./.