Tỷ lệ có thai sau hỗ trợ sinh sản ở phụ nữ chỉ còn 15%

(VOH) - Trong bài báo cáo “Ảnh hưởng của tuổi trên sinh sản” tại hội nghị Hỗ trợ sinh sản lần VII vào ngày 14/3, bác sĩ Vương Thị Ngọc Lan – Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TPHCM cho biết tỷ lệ có thai sau hỗ trợ sinh sản ở phụ nữ giảm dần theo độ tuổi.

Tỷ lệ có thai sau hỗ trợ sinh sản ở phụ nữ chỉ còn 15%. Ảnh: bauxinh

Qua nghiên cứu cho thấy phụ nữ trong nhóm tuổi từ 30 đến 40 sau hỗ trợ sinh sản thì khả năng có thai giảm từ 48% còn 15%. Theo đó, tỷ lệ trẻ sinh ra sống cũng giảm 4 lần, tỷ lệ sẩy thai lại tăng 5 lần.

Ngày nay, phụ nữ có xu hướng trì hoãn có con có chiều hướng gia tăng do các yếu tố như kinh tế, xã hội, giáo dục, tuổi thọ tăng cùng sự phát triển các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Do lớn tuổi nên phụ nữ phải đối mặt với hàng loạt các yếu tố nguy cơ và giảm khả năng thụ thai kể cả sau khi dùng các biện pháp hỗ trợ sinh sản.

Các bác sĩ sản khoa khuyến cáo, tỷ lệ thụ thai lý tưởng nhất ở phụ nữ là từ 21 đến 25 tuổi, sau đó là 26 đến 30 tuổi và khả năng thụ thai ngày càng giảm dần khi tuổi người phụ nữ ngày càng cao.