Ứng phó bão số 3: Dân di dời, tàu trú tránh khẩn trương

(VOH) - Các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng... đang khẩn trương di dời dân, thông báo các tàu trú tránh an toàn.

Thái Bình đã tổ chức vận động di dời 14.208 hộ dân với 51.098 nhân khẩu đang sinh sống ngoài đê đến nơi an toàn. Phần lớn các hộ dân chủ động di dời đến nhà người thân ở bên trong đê.

Tính đến 9 giờ ngày 2/8 tỉnh Ninh Bình đã kêu gọi được 123 phương tiện/342 thuyền viên neo đậu vào các bến Ninh Bình, Nam Định, Quảng Ninh. Hiện tại còn lại bốn phương tiện và 4 thuyền viên bị mắc cạn ngoài vùng bãi.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Kim Sơn tìm cách đưa bốn thuyền viên vào nơi tránh trú an toàn. Cùng với đó, Ninh Bình đã thông báo cho 224 lao động đang hoạt động ngoài đê Bình Minh 3 di dời vào nơi tránh trú an toàn.

Lao động tại các chòi canh trên biển đã về nơi tránh trú bão an toàn. Hình: TTXVN

Tại Quảng Ninh, báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết đến trưa 2-8, toàn tỉnh đã di chuyển 16.132 người trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản về vị trí an toàn để tránh trú bão số 3.

Tính đến thời điểm này, toàn bộ 8.460 tàu, thuyền đều đã nhận được thông tin về hướng di chuyển của bão và trở về nơi tránh trú an toàn.

Tại TP Hải Phòng, báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố cho biết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho 3.344 phương tiện/14.172 lao động; 465 lồng bè/1.290 lao động; 350 chòi canh/288 lao động đang hoạt động và neo đậu tại các bến thuộc địa bàn biên phòng.

Tại cuộc họp nhanh về công tác phòng chống bão số 3 sáng 2/8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đề nghị, lãnh đạo thành phố tiếp tục dành thời gian đi kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống bão tại một số vị trí xung yếu, công trình dự án trọng điểm, các công trình cầu, khu vực có nguy cơ sạt lở.

Ngành Nông nghiệp tiếp tục kiểm tra việc khơi thông dòng chảy, hạ mực nước trong hệ thống thủy lợi, sẵn sàng phương tiện, nhân lực để bơm tiêu úng, giải tỏa các điểm ách tắc dòng chảy nhằm giảm mực nước ngập úng trên địa bàn

Thành phố huy động 9.707 cán bộ chiến sĩ cùng 152 phương tiện đặc chủng thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố sẵn sàng tham gia hiệp đồng hỗ trợ cùng với các đơn vị khi có lệnh.