Vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

(VOH) - Sẽ có hơn 100 bài tham luận được trình bày tại Hội thảo khoa học lịch sử “Vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968”.

Thông tin tại buổi họp báo chiều 12/12 về Hội thảo khoa học lịch sử “Vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968”, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, đã thông tin với báo chí Hội thảo này là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân, qua đó, sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm về chỉ đạo, tổ chức lực lượng đấu tranh trong cuộc Tổng tiến công, nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, vận dụng và phát huy giá trị vào công cuộc sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười đã có thông tin chia sẻ về Hội thảo khoa học lịch sử “Vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968”

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười cho biết, hội thảo sẽ tập trung vào các nội dung chính sau:

"Thứ nhất đánh giá và làm rõ bản lĩnh, trí tuệ, tính sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Bộ Chính trị, Trung ương Cục miền Nam và Bộ Công an - Nhân tố quyết định để giành thắng lợi trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Thứ hai khẳng định và làm rõ vai trò, những đóng góp của lực lượng Công an Nhân dân trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, tinh thần tự chủ, sáng tạo, mưu trí dũng cảm tuyệt vời của lực lượng An ninh miền Nam tại mặt trận Sài Gòn - Gia Định trong cuộc Tổng tiến công lịch sử này trên các mặt công tác.

Thứ ba là nghiên cứu, đánh giá khách quan, sâu sắc giá trị, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và rút ra những bài học kinh nghiệm của lực lượng Công an Nhân dân trước, trong và sau cuộc Tổng tiến công, nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Tại hội thảo, sẽ có hơn 100 bài tham luận được trình bày, nội dung các tham luận đề cập toàn diện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự chỉ đạo của Bộ Công an trên tất cả các lĩnh vực công tác, vai trò và những đóng góp của lực lượng Công an Nhân dân và An ninh miền Nam trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, vai trò của mặt trận Sài Gòn – Gia Định trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân.

Hội thảo khoa học lịch sử “Vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968” diễn ra vào ngày 16/12 tại Thành Phố Hồ Chí Minh ./.