[Video] TPHCM đưa ra xét xử băng nhóm hoạt động khủng bố về tội gây nổ trụ sở công an

(VOH) - Ngày 21/9, Tòa án nhân dân TPHCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm băng nhóm hoạt động khủng bố về tội gây nổ trụ sở công an.

Theo cáo trạng, vào tháng 6/2017, Ngô Văn Hoàng Hùng (tức Ngô Hùng, hiện đang ở tại Canada) cùng một số đối tượng thành lập tổ chức “Triều đại Việt”, chủ trương tập hợp người Việt ở trong và ngoài nước tham gia tổ chức, đã sử dụng phương pháp bạo động vũ trang, khủng bố để lật đổ chế độ Nhà nước Việt Nam.

Nguyễn Khanh gia nhập tổ chức trên, có nhiệm vụ tuyển người và mua vật liệu nổ, chế tạo trái nổ để gây nổ tại trụ sở công an, cơ quan nhà nước với mục đích thực hiện hành vi “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, làm mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; từ đó lật đổ chế độ Nhà nước Việt Nam và tổ chức “Triều đại Việt” sẽ thay thế lãnh đạo đất nước

Để Khanh hoạt động, Hùng chuyển cho Khanh tổng cộng 144 triệu đồng và 600 đô la Canada (CAD). Sau khi nhận tiền, Khanh mua 5kg thuốc nổ và 20 kíp nổ của Nguyễn Trung Trực (sinh năm 1982, thường trú xã Đức Mạnh, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông) và lấy 7kg thuốc nổ, 25 kíp nổ đã tự mua trước đó đưa hết cho Dương Bá Giang (sinh năm 1971, thường trú xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để chế tạo 10 trái nổ, kích nổ bằng điều khiển từ xa.

Tháng 6/2018, Nguyễn Khanh mua thuốc nổ, kíp nổ rồi đưa cho Dương Bá Giang (SN 1971, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để chế tạo trái nổ. Sau đó, Khanh chỉ đạo Giang giao 2 trái nổ cho Vũ Hoàng Nam (SN 1996, ngụ quận Tân Bình, TPHCM) và Dương Khắc Minh (SN 1993, ngụ TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để gây nổ.

Khoảng 14 giờ ngày 20/6/2018, Nam chở Minh đến trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình (TPHCM). Minh ở ngoài xe chờ, còn Nam trực tiếp vào công an phường gặp cán bộ nữ công an trực tiếp dân và đưa phiếu xin xác nhận hạnh kiểm cá nhân.

Tiếp đó, Nam lấy cớ để quên hộ khẩu rồi đi ra ngoài đồng thời đặt 1 trái nổ (đựng trong ba lô màu đen) để lại tại ghế ngồi chờ tiếp dân. Khi ra đến khu vực để xe phía ngoài cửa công an phường, Nam đặt tiếp trái nổ thứ 2 (đựng trong hộp gói quà) rồi dùng điều khiển từ xa (remote) kích nổ 2 trái nổ. Gây án xong, Nam và Minh lên xe chạy trốn.

Ngoài vụ việc trên, Nguyễn Khanh còn giao một trái nổ cho Nguyễn Xuân Phương để gây nổ tại trụ sở Công an phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nhưng không thành do Phương sợ nên đã ném bỏ xuống khu vực cầu Suối Linh.

Không dừng ở đó, Nguyễn Khanh giao Nguyễn Minh Tấn (SN 1978, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) 3 trái nổ, 3 remote, và bình ắc quy để Tấn tiếp tục tổ chức việc gây nổ tại các tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang.

Ngày 23/6/2018, Nguyễn Khanh giao ba trái nổ cho Nguyễn Minh Tấn, “Tư lệnh quân khu 4” do Ngô Hùng phong, nói là Hùng giao nhiệm vụ cho Tấn gây nổ ở trụ sở Công an tỉnh Hậu Giang và tỉnh Kiên Giang.

Khoảng 2 giờ sáng 5/7/2018, Tấn chở Phạm Trần Phong Vũ (SN 1982, ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) đến khu vực trụ sở Công an tỉnh Hậu Giang để Vũ leo vào khuôn viên trụ sở, đặt trái nổ trên ghế nhựa và cầm remote bấm nút gây nổ. Tấn ở ngoài cảnh giới và quay phim.

Trong vụ án này, Ngô Văn Hoàng Hùng là đối tượng chủ mưu, cầm đầu thực hiện thực hiện hành vi khủng bố nhằm chống chính quyền nhân nhân và tài trợ khủng bố; lôi kéo nhiều người tham gia tổ chức “Triều đại Việt”, chuẩn bị vũ khí, tập hợp lực lượng thành lập các căn cứ của tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các đối tượng trong băng nhóm khủng bố này lần lượt bị bắt giữ sau đó. Ngoài ra, Hùng đang ở Canada và đã bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố bị can, ra quyết định truy nã, khi bắt được Hùng sẽ xử lý sau.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM nêu rõ, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến an ninh quốc gia, an toàn xã hội.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày.