Vũng Tàu, Đà Lạt quá tải khách du lịch

(VOH) – Dịp cuối tuần, lượng du khách tại hai địa điểm du lịch quen thuộc là Vũng Tàu và Đà Lạt đã tăng đột biến, dẫn đến giao thông ùn tắc, nhiều dịch vụ quá tải.

Tại Vũng Tàu, sáng ngày 19/7, hàng chục ngàn lượt khách tiếp tục đổ dồn về đây tắm biển, nghỉ dưỡng khiến nhiều tuyến đường trong thành phố bị ùn tắc cục bộ.

Tại tuyến đường Thùy Vân (khu vực Bãi Sau) sáng 19/7, hàng trăm chiếc xe ô tô nối đuôi nhau ở cả hai chiều. Tại các cung đường Hạ Long – Trần Phú, mặc dù đường rộng nhưng các xe cũng di chuyển rất chậm vì mật độ tham gia giao thông quá đông đúc.

Đường lên Ngọn Hải Đăng kẹt xe trầm trọng. Nguồn: SGGPO

Đặc biệt, tuyến đường lên điểm du lịch Ngọn Hải Đăng bị kẹt rất trầm trọng do đường nhỏ nhưng có quá nhiều xe di chuyển lên núi. Các cung đường có nhiều hàng quán kinh doanh ăn uống và dịch vụ nghỉ dưỡng như Hoàng Hoa Thám, Phan Chu Trinh, Phan Văn Trị hay đường vào Chợ hải sản Xóm lưới cũng ùn tắc nghiêm trọng.

Biển Bãi Sau đông đúc du khách tắm biển

Cùng tình trạng với thành phố Vũng Tàu, hàng chục nghìn du khách cũng đổ về Đà Lạt trong ngày cuối tuần, khiến nhiều cung đường trong thành phố ùn ứ vào sáng sớm và chiều tối.

Đà Lạt là một trong những địa điểm được du khách ưa thích dịp hè vì thời tiết mát mẻ hơn những khu vực khác. Ước tính, ngày cao điểm thành phố Đà Lạt đón khoảng 40.000 lượt khách, tạo áp lực không nhỏ lên hạ tầng giao thông của thành phố.

Tại một số tuyến đường chính như Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Đại Hành, Phan Bội Châu, Ba Tháng Tư, Trần Hưng Đạo, Hoàng Văn Thụ, Phù Đổng Thiên Vương, Trần Phú, quanh hồ Xuân Hương... luôn có lượng lớn phương tiện chở khách.

Do Đà Lạt vẫn chưa có hệ thống đèn tín hiệu giao thông nên tại các nút giao và bùng binh, lực lượng cảnh sát giao thông cùng cảnh sát trật tự thường xuyên phải phân luồng cho các phương tiện tránh ùn tắc. Một số dịch vụ khác như ăn uống, taxi có những thời điểm quá tải do khách tập trung sử dụng vào cùng thời điểm.

Lượng du khách đi du lịch Đà Lạt đổ về khiến đèo Bảo Lộc kẹt cứng. Nguồn: NLĐO

Do lượng khách quá đông như thế, nên chiều ngày 19/7, giao thông tại khu vực đèo Bảo Lộc cũng gặp cảnh ùn tắc.

Từ 14 giờ 30 đến hơn 18 giờ, lượng xe cộ lưu thông trên Quốc Lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt về TPHCM rất đông khiến nhiều thời điểm đèo Bảo Lộc bị quá tải. Có thời điểm xe cộ tại khu vực này chỉ di chuyển được với tốc độ từ 15 - 20 km/giờ. Lực lượng CSGT chốt đèo Bảo Lộc phải túc trực tại một số cua gắt trên đèo để hướng dẫn, điều tiết phân luồng nhằm đảm bảo giao thông thông suốt.

Đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, tại Km 98 (thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai), một vụ va chạm giao thông đã xảy ra giữa xe 7 chỗ đang đổ đèo Bảo Lộc với xe khách giường nằm di chuyển chiều ngược lại.

Vụ va chạm xảy ra đúng lúc đèo Bảo Lộc đang quá tải khiến xe cộ thêm ùn tắc nghiêm trọng.

Đến 18 giờ cùng ngày, lượng phương tiện trên đèo Bảo Lộc theo hướng từ Đà Lạt về TPHCM vẫn còn rất đông, lưu thông rất chậm.