WWF thả cá giống trên sông Hàm Luông (Bến Tre)

(VOH) - Trong hành trình doanh nghiệp và báo chí với biến đổi khí hậu, sáng 10/12, Quỹ bảo vệ thiên nhiên thế giới tại Việt Nam WWF đã tổ chức lễ mitting phục hồi nguồn lợi thủy sản đang bị cạn kiệt kết hợp với việc thả 150.000 giống cá các loại cùng 100.000 giống tôm càng xanh xuống sông Hàm Luông ở Bến Tre.

Ông Trần Văn Hùng, Phó giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre cho biết, mỗi năm lượng thủy sản khai thác trong tỉnh ước đạt 120.000 tấn giải quyết hơn 30 ngàn việc làm trực tiếp và gián tiếp. Tuy nhiên cũng như nhiều địa phương khác, nguồn lợi thủy sản của tỉnh Bến Tre cũng chịu tác động của biến đổi khí hậu cũng như khai thác quá mức với các phương tiện mang tính hủy diệt như sử dụng lưới mắt nhỏ cũng như dùng điện và thuốc nổ.

Cũng trong sáng nay, WWF cùng một nhà mạnh thường quân đã trao tặng một số phần quà cho bà con nghèo ở xã An Hiệp - Cù Lao Đất, huyện Ba Tri.