Xác định danh tính 8 nạn nhân chết và mất tích trong vụ cháy tại Hà Nội

(VOH) - Trong số 8 nạn nhân chết và mất tích trong vụ cháy có 4 người trong một gia đình.

TTXVN đưa tin, bước đầu cơ quan chức năng xác định 8 nạn nhân chết và mất tích trong vụ cháy tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội gồm:

  1. Lương Quốc Dân (sinh năm 1984), công nhân công ty Môi trường 79;
  2. Anh Tuấn (sinh năm 1985), lái xe của công ty
  3. Trần Văn Hải (25 tuổi)
  4. Lê Văn Hải (18 tuổi), anh em họ của Trần Văn Hải.
  5. Lương Văn Việt (1986, quê Phú Thọ), công nhân công ty Môi trường 79
  6. Trần Thị Lan (sinh năm 1990, vợ anh Việt)
  7. Lương Công Minh (sinh năm 2014) con anh Việt, chị Lan
  8. Lương Anh Tuấn (sinh năm 2018) con anh Việt, chị Lan

Vụ cháy sáng 12/4 tại Hà Nội khiến 8 người chết và mất tích. 

Vụ cháy sáng 12/4 tại Hà Nội khiến 8 người chết và mất tích. Ảnh: TTXVN

Theo thông tin VOH Online đã đưa, rạng sáng 12/4, một vụ cháy đã thiêu rụi 4 kho xưởng tại phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục nỗ lực để tìm kiếm nạn nhân, thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ việc. 

Tin nóng ngày 12/4/2019: Pakistan: Đánh bom tại chợ trái cây, ít nhất 16 người chết – Một quả bom cực mạnh đã phát nổ tại một khu chợ ngoài trời thuộc thành phố Quetta miền Tây Nam Pakistan trong ngày 12/4.
Chấn chỉnh hoạt động Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa bàn TPHCM - UBND TPHCM vừa yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP tăng cường giám sát, hỗ trợ Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa bàn.