Xe rước dâu gặp nạn, 13 người thiệt mạng, 4 người bị thương

(VOH) - Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra khoảng 3 giờ sáng 30/7/2018, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, khiến 13 người thiệt mạng, 4 người bị thương.

Ít nhất 13 người chết, 4 người khác bị thương nặng khi xe khách 16 chỗ đang trên đường từ tỉnh Quảng Trị đi tỉnh Bình Định rước dâu. Trên đường vào Bình Định rước dâu, ôtô chở khách tông mạnh vào xe container đi ngược chiều ở Quảng Nam.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 3 giờ sáng ngày 30/7, tại khu vực thôn Uất Lũy (xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn) xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 13 người chết và 4 người bị thương. Vào thời điểm này, xe khách 16 chỗ mang BKS 75B-000.52 chở theo đoàn rước dâu lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam. Đến km 950+700 thì va chạm với xe đầu kéo BKS 51D-411.21 kéo theo rơ moóc BKS 51R-215.75 lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu chiếc xe khách nát vụn, 10 người đã tử vong tại chỗ, 3 người tử vong trên đường đến bệnh viện. Những người chết và bị thương được xác định đều ngồi trên ô tô 16 chỗ.

Các nạn nhân bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Nam cấp cứu.

Tại hiện trường, xe khách biến dạng quay đầu hướng ngược lại; đầu xe container hư hỏng nặng.

Clip hiện trường vụ tai nạn

Do vụ tai nạn xảy ra tại khu vực đường tránh nên không gây ách tắc giao thông nhưng lực lượng cứu hộ được chỉ đạo sớm giải tỏa hiện trường để thông trước một làn xe. 

Đến 7 giờ sáng, lực lượng cứu hộ đưa xe khách khỏi hiện trường và tháo tách phần đầu xe container giải tỏa hiện trường.

Cảnh sát đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Danh sách thống kê ban đầu số người thương vong.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, ông Đinh Văn Thu (Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng tham gia công tác cứu nạn và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc này.