Xuân về nơi biên cương Tổ quốc

(VOH) - Sáng 24/1, tại TPHCM, Trung tâm PT - TH Quân đội phối hợp với Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 - Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức họp báo về chương trình “Xuân về nơi biên cương Tổ quốc”.

Chương trình diễn ra tại tỉnh Binh Phước và các khu kinh tế quốc phòng Binh đoàn 16 đứng chân tại Vùng đất Nam Tây Nguyên, đưa Tết về tận các bản làng, các bon làng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên cương của Tổ quốc để những mảnh đời khó khăn được tận hưởng niềm vui những ngày đầu xuân.

Buổi họp báo giới thiệu chương trình “Xuân về nơi biên cương Tổ quốc”.

Từ ngày 24 đến ngày 29/1/2018, Trung tâm Phát thanh – Truyền hình quân đội Nhân dân Việt Nam - Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam cùng với Binh đoàn 16, tỉnh Bình Phước và các đơn vị tài trợ trong và ngoài quân đội tổ chức các hoạt động đón Tết sớm như: gói bánh chưng, bánh tét và các hoạt động vui chơi thể dục thể thao, giao lưu văn hóa giữa các bon, bản làng các dân tộc anh em đang sống tại các khu kinh tế quốc phòng trên địa bàn 3 tỉnh: Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk.

Ngoài ra, Binh đoàn 16 tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 người, tặng hơn 500 suất quà Tết cho các gia đình cách mạng, gia đình đồng bào gặp khó khăn với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.

Đêm ca nhạc trực tiếp mang tên “Xuân về nơi biên cương Tổ quốc” sẽ tổ chức tại di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc phòng, Truyền hình TPHCM, Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bình Dương lúc 20 giờ 30, ngày 1/2/2018 với sự tham gia của các ca sĩ, mang tiếng cười và kết nối tình thân ái, tình quân dân, để đồng bào có một cái Tết vui tươi, ấm cúng.

Đứng chân trên địa bàn chiến lược Nam Tây Nguyên trên dải biên cương dài gần 200 km với nước bạn Campuchia và những nơi thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng; Binh đoàn 16 có nhiệm vụ xây dựng các khu kinh tế kết hợp quốc phòng trên địa bàn thuộc 3 tỉnh: Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk; nơi hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 60%.

Bằng nhiều việc làm cụ thể, Binh đoàn 16 cùng chung tay với nhân dân và chính quyền địa phương làm tốt phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, "Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng" do Bộ Quốc phòng phát động, đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng đường, trường, trạm y tế, hệ thống thủy lợi từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn và góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn Nam Tây Nguyên khu vực binh đoàn đóng quân đóng quân.