Choáng với cảnh người chen chúc trước lễ Eid al-Adha

(VOH) - Lễ Eid al-Adha, hay còn gọi là lễ Hiến sinh, được tổ chức trong 3 ngày để tưởng nhớ và tôn vinh nhà tiên tri Ibrahim.

Những ngày lễ diễn ra, người Hồi giáo thường tập trung tại các thánh đường hay những nơi công cộng để tiến hành các nghi lễ hiến sinh các động vật như dê, cừu. Sau đó, thịt của những con vật được cúng tế chia cho gia đình, bạn bè và  người nghèo.

Hồi Giáo, lễ hội Eid al-Adha

Đối với người theo đạo Hồi, lễ hội này vô cùng quan trọng, bằng mọi cách họ phải thực hiện cho được cuộc hành hương Haji trước khi lễ Eid al-Adha bắt đầu.

Ngày 21/8, tại Banglasdesh, hàng chục nghìn người theo đạo Hồi chen lấn trên các chuyến tàu hỏa để có được một chỗ ngồi đến dự lễ Eid al-Adha.

Hồi Giáo, lễ hội Eid al-Adha

Mặc cho các toa xe lửa đã được lấp đầy người, hàng ngàn người vẫn cố chen lấn cho bằng được để có một chỗ ngay trên… nóc toa tàu.

Hồi Giáo, lễ hội Eid al-Adha

Hành hương Haji là một trong những lễ nghi tôn giáo, mà người Hồi giáo nhất định phải thực hiện được 1 lần trong đời.

Lễ này được thực hiện bằng cách đi vòng quanh tòa nhà hình khối Kaaba tại thánh địa Mecca ở thung lũng Mina. Đây là một trong những ngôi đền linh thiêng nhất của người Hồi giáo.

Hồi Giáo, lễ hội Eid al-Adha