Hũ sành cổ giá 10 USD bán được hơn 1 triệu USD

(VOH) - Một chiếc hũ sành cổ được mua với giá chưa đến 10 USD bị chủ nhân bỏ quên lăn lóc, bụi đất bám đầy trong nhiều năm, sau khi đem đấu giá bán được với giá cao ngất ngưỡng với hơn 1 triệu USD.

Chủ nhân của chiếc hũ sành cổ cao chưa đến 10 cm này đã “suýt ngất” khi được bán với giá quá hời này.

Chủ nhân đã “suýt ngất” khi chiếc hũ được bán với giá hơn 1 triệu USD.

Chuyên gia John Axford sau khi nghiên cứu chiếc hũ sành cổ màu lam ngọc, xanh dương pha trắng này cho hay, đây là chiếc bình cổ của Trung Quốc, niên đại trên 300 năm thời nhà Thanh.

Những chiếc hũ sành cổ này chỉ còn lại vài cái.

Hiện trên thế giới chỉ còn lại 4 hũ như vậy, 3 hũ tại bảo tàng châu Á, 1 hũ còn lại hiện đang trưng bày tại bảo tàng Victoriaand Albert Museum thành phố London- Anh nhưng không được đẹp và còn nguyên như thế này.

Chủ nhân của chiếc bình quý này đã mua lại tại một cửa hàng bán đồ cổ tại London năm 1946 với giá chưa đến 10 USD để dành tặng cho mẹ mình.

Ngày 16/11 vừa qua, chiếc bình được đem đấu giá tại buổi đấu giá Woolleyand Wallis và bán được với giá 820.000 bảng Anh (hơn 1 triệu USD).