10 năm chương trình ứng dụng công nghệ sinh học, tỉ lệ đặt hàng đạt 60%

(VOH) - Công nghệ sinh học là một trong ba ngành công nghiệp mũi nhọn nhưng vẫn chưa tương xứng với vai trò với sự phát triển công nghệ sinh học của thành phố.

10 năm chương trình ứng dụng công nghệ sinh học, tỉ lệ đặt hàng đạt 60%

 

(VOH) - Công nghệ sinh học là một trong ba ngành công nghiệp mũi nhọn nhưng vẫn chưa tương xứng với vai trò với sự phát triển công nghệ sinh học của thành phố.

 

Đó là đánh giá của Sở khoa học và công nghệ TPHCM và Trung tâm công nghệ sinh học TPHCM trong hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc năm 2009. Cụ thể, việc đầu tư nghiên cứu còn dàn trải, chưa tập trung giải quyết những vấn đề lớn, nguyên nhân do kinh phí đầu tư còn ít. Chẳng hạn như năm 2006 có 29 đề tài nghiên cứu với tổng kinh phí gần 2,6 tỷ đồng. Năm 2007, có 26 đề tài nghiên cứu với 3 tỷ đồng. Năm 2008, 15 đề tài nghiên cứu với 3,8 tỷ đồng và năm 2009 có khoảng 20 đề tài nghiên cứu với gần 4 tỷ đồng.

 

Theo tiến sĩ Dương Hoa Xô, giám đốc Trung tâm công nghệ sinh học TPHCM với mỗi đề tài nghiên cứu khoa học có khoảng đầu tư 200 triệu đồng trong lĩnh vực công nghệ sinh học là quá ít. Hiện nay, tỉ lệ đặt hàng trong nghiên cứu công nghệ sinh học đạt khoảng 60%, đây là một tỉ lệ đặt hàng khá cao.

 

Thanh Xuân