80% bài báo khoa học của VN có hợp tác với đồng nghiệp nước ngoài

(VOH) - Tại hội thảo “Giáo dục đại học VN hội nhập quốc tế” do Quỹ Phát triển ĐHQG - TPHCM phối hợp cùng Viện Đào tạo Quốc tế vừa diễn ra sáng 9/11, đa số đại biểu cho rằng, để giáo dục đại học đổi mới và hội nhập quốc tế, nghiên cứu khoa học chính là vấn đề then chốt cần đầu tư ở mỗi trường đại học.

Tuy nhiên, GS.TS Nguyễn Văn Tuấn, trường ĐH New South Wales, Úc cho hay, trong thời gian từ năm 1970 - 2011, VN công bố được hơn 10.700 bài báo khoa học trên các tập san khoa học quốc tế, con số này chỉ bằng 22% của Thái Lan, 11% của Singapore. Trong khi đó, có khoảng 80% bài báo khoa học từ VN là do hợp tác với đồng nghiệp nước ngoài. Tầm ảnh hưởng của các công trình nghiên cứu khoa học của VN cũng thấp hơn các nước trong vùng Đông Nam Á. Vì vậy, GS.TS Nguyễn Văn Tuấn đề nghị để nâng cao khoa học, VN cần tăng cường ngân sách và phân phối tài trợ cho nghiên cứu, xác lập những chuẩn mực đánh giá khoa học phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, khuyến khích các nhà khoa học công bố quốc tế, đồng thời có chính sách đãi ngộ nhà khoa học và lập ra những tập san khoa học bằng tiếng Anh.