80% học viên ra trường có việc làm

(VOH) - Sáng nay (24/9), Ban Văn hoá xã hội - Hội đồng nhân dân TPHCM đã có buổi làm việc với Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về việc giám sát công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn TP.

Học viên ngành điện thực hành tại Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương (ảnh: hungvuongtech.edu.vn)

Theo bà Phạm Quang Trang Thủy, Hiệu trưởng nhà trường, mỗi năm có hơn 1.000 lượt học viên theo học trình độ sơ cấp nghề và các lớp chuyên đề kỹ thuật cao, hơn 10.000 lượt được đào tạo các lớp dạy nghề thường xuyên tại trường. Riêng đối với tuyển sinh trình độ trung cấp nghề, mặc dù năng lực đào tạo của trường là 1.000 học sinh/năm, nhưng hàng năm tuyển sinh chỉ đạt từ 60 – 70% chỉ tiêu. Tuy nhiên, ở đầu ra trường Trung cấp nghề kỹ thuật Hùng Vương được đánh giá rất cao khi có hơn 80% học viên học nghề ra trường đều có việc làm. Bên cạnh đó, trường còn liên kết với các trường cao đẳng, đại học để liên kết đào tạo, đồng thời đảm nhận việc đào tạo lại cho doanh nghiệp. Đặc biệt, hiện trường đang đào tạo theo nhu cầu sử dụng cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, bà Tô Thị Bích Châu, Trưởng ban văn hoá xã hội – HĐND TPHCM đánh giá cao việc nhà trường gắn nhiệm vụ, vai trò dạy nghề cho thanh niên TP và các tỉnh khác, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phân luồng học sinh sau trung học.