Bệnh viện Mắt TPHCM thành lập đơn vị hỗ trợ thị giác

(VOH) - Được sự hỗ trợ của Giáo sư Nguyễn Xuân Nhung thuộc Khoa Mắt trường Đại học Tuebingen (Cộng hòa Liên bang Đức), bệnh viện Mắt TP vừa thành lập phòng “Low vision”, nhằm trợ giúp thị giác cho bệnh nhân có thị lực kém.

Bệnh viện Mắt TPHCM thành lập đơn vị hỗ trợ thị giác

(VOH) - Được sự hỗ trợ của Giáo sư Nguyễn Xuân Nhung thuộc Khoa Mắt trường Đại học Tuebingen (Cộng hòa Liên bang Đức), bệnh viện Mắt TP vừa thành lập phòng “Low vision”, nhằm trợ giúp thị giác cho bệnh nhân có thị lực kém.

Các dịch vụ mà Phòng thực hiện bao gồm việc kiểm tra chức năng thị giác, cung cấp các dụng cụ trợ giúp thị giác và hướng dẫn bệnh nhân cũng như thân nhân cách sử dụng các dụng cụ này. Khi được cung cấp các dụng cụ có thiết kế riêng, người thị lực thấp sẽ không còn lệ thuộc vào những người xung quanh trong sinh hoạt và lao động. Do quy mô hiện tại còn nhỏ và hoạt động hoàn toàn bằng kinh phí tự cân đối của bệnh viện, nên trong năm đâu tiên Phòng chủ yếu phục vụ các bệnh nhi điều trị tại bệnh viện Mắt TP mà thị lực không hồi phục tốt và học sinh khiếm thị ở các trường khuyết tật. Trong tương lai, Phòng sẽ vận động sự tài trợ của các nơi để có thể trang bị và cung ứng dịch vụ chơ người thị lực kém ở mọi lứa tuổi.

Nhân dịp thành lập, Phòng sẽ khám miễn phí chơ các bệnh nhân trong 3 ngày, từ 8 đến 10/9.

BP