Bộ GD-ĐT kết luận: Không có hiện tượng “lộ đề” môn Toán

(VOH) - Chiều qua 4/7, Bộ GD- ĐT cho hay, kết thúc buổi thi môn Lý có 56 thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật, trong đó đình chỉ 32 thí sinh, khiển trách 20 và cảnh cáo, tăng 33 trường hợp so với buổi thi sáng; có thêm 2 cán bộ bị xử lý kỷ luật.
Ngoài ra, tại trường ĐH Cần Thơ, ghi nhận 10 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại di động, Hội đồng thi ĐH Đà Lạt có 2 thí sinh bị tai nạn giao thông, được xe cấp cứu chở đến tận phòng thi. Tại ĐHQG TPHCM, hội đồng thi lớn nhất TPHCM với hơn 36 ngàn thí sinh dự thi, có 3 trường hợp vi phạm. Hầu hết các nguyên nhân đều do mang điện thoại di động vào phòng thi, chưa ghi nhận trường hợp mang thiết máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi.


Thí sinh tại Hà Nội sau buổi thi Toán sáng 4/7.

Liên quan nghi vấn “lộ đề” thi môn Toán mà dư luận hiện đang quan tâm, ông Đỗ Quốc Anh, Vụ Trưởng - Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM thông tin chính thức, Bộ GD-ĐT đã phối hợp với cơ quan công an điều tra, làm rõ, qua đó xác định đề thi được đưa lên trang mạng xã hội facebook lúc 9 giờ 38 phút, trong khi thời gian làm bài thi môn Toán từ 7g15 - 10g15:


Hiện nay, tại một số điểm thi xuất hiện một số đối tượng in bài giải đề thi các năm trước để bán với giá từ 2.000 - 3.000 đ cho phụ huynh nhằm đánh vào tâm lý lo lắng của các bậc cha mẹ. Bộ GD-ĐT cũng lưu ý phụ huynh cảnh giác trước tình trạng này.

Sáng nay ngày 05/07, thí sinh dự thi môn cuối cùng, môn Tiếng Anh khối A1 và môn Hoá khối A. Liên quan đến đề thi Tiếng Anh khối A1, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho hay, đề thi vừa sức nhưng không quá khó như đề tiếng Anh của khối D1: