Bố hay mẹ di truyền trí lực cho con?

(VOH) – Nếu bạn thi đậu đại học với số điểm cao, bạn có trí nhớ tốt, thi đâu đậu đó thì có nghĩa là bạn rất giỏi rồi đấy, vậy thì tại sao bạn không nhấc ngay điện thoại gọi ngay cho mẹ và cảm ơn mẹ nhỉ!

Kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học vừa được đăng tải trên tạp chí Psychology Spot khẳng định, gene thông minh của mẹ sẽ được truyền sang con, không phải cả bố và mẹ đều truyền gene thông minh cho con cái như những nghiên cứu trước đây.

Theo các nhà khoa học, phụ nữ có gene nhiễm sắc thể X và đàn ông có gene nhiễm sắc thể X và Y. Còn gene thông minh nằm trong nhóm nhiễm sắc thể X. Vậy là chắc chắn bạn đã được thừa hưởng sự thông minh từ gene nhiễm sắc thể X từ mẹ.

Điều này cũng được khẳng định qua nghiên cứu của các khoa học Mỹ hồi năm 1994, đã khảo sát các bà mẹ và phỏng vấn những người có độ tuổi từ 14 - 22. Những câu hỏi được tập trung vào giáo dục, chỉ số IQ, chủng tộc và giai cấp. Kết quả cho thấy, nguồn gốc của sự thông minh dựa vào chỉ số IQ của mẹ.