Cần chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ

(VOH) - Sáng 23/6, Viện Nghiên cứu Giáo dục - Trường ĐH Sư Phạm TPHCM tổ chức hội thảo Kỹ năng sống đối với trẻ mầm non và tiểu học, thu hút sự tham gia của các cán bộ quản lý, giáo viên trường mầm non và tiểu học trên địa bàn TP.

Với trẻ mầm non được trang bị các kĩ năng sống là điều cần thiết (Ảnh: Lan Hương)

Theo chuyên gia Nancy Faunce, Chủ tịch – Giám đốc điều hành Tổ chức giáo dục FasTracKids, ở lứa tuổi này, trẻ cần được biết nhiều hơn là chỉ đọc, viết và học Toán. Vì vậy, giáo dục trong những năm đầu đời là thời gian quan trọng cho sự phát triển của trẻ sau này.

Trong khi đó, TS Nguyễn Kim Dung, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu giáo dục cho rằng, muốn dạy kỹ năng sống cho các em, chúng ta cần biết trẻ cần gì, hướng đến việc hình thành những nền tảng cơ bản cho trẻ như khơi gợi sự đam mê, khám phá xung quanh, hơn là việc chúng ta cung cấp kiến thức một chiều cho trẻ. Bên cạnh đó, giáo dục kỹ năng sống cần sự kết hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội để cung cấp môi trường cho trẻ được thể hiện mình, phát huy sự tự tin, sáng tạo…