Chung kết cuộc thi khởi nghiệp Startup Wheel 2020 diễn ra vào tháng 11/2020

(VOH) - Sau thời gian tạm hoãn do tình hình dịch bệnh Covid-19, vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp Startup Wheel 2020 sẽ được tổ chức vào tháng 11/2020 để chọn ra những dự án xuất sắc nhất.

Cuộc thi Khởi nghiệp Startup Wheel 2020 chính thức được khởi động tại Việt Nam và một số quốc gia khác vào đầu tháng 3/2020.

Vào tháng 7/2020, Startup Wheel 2020 bước vào giai đoạn đào tạo Top 100 để chọn ra Top 60 bảng Việt Nam và chuẩn bị cho Vietnam Startup Day 2020 dự kiến diễn ra ngày 21 và 22/8/2020. Tuy nhiên, trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, vòng Bán kết và Chung kết của Startup Wheel 2020 đã được Ban tổ chức dời lại vào ngày 13/11 tới.

startup wheel
Thí sinh được trao giải Nhất - bảng cá nhân cuộc thi Startup Wheel 2019

Năm 2020 đối với tất cả mọi người có lẽ là năm có nhiều thách thức nhất. Tuy nhiên, vượt qua mọi khó khăn, Startup Wheel 2020 vẫn tiếp tục "lăn bánh", với hơn 1.900 dự án đến từ 20 quốc gia cùng tham gia. 

Startup Wheel 2020 được đánh giá là một trong những sự kiện khởi nghiệp chuyên sâu và lớn nhất Đông Nam Á. Đây là nơi quy tụ hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam và quốc tế: kết nối hơn 500 nhà đầu tư cá nhân, quỹ đầu tư mạo hiểm, doanh nhân các tập đoàn hàng đầu, lãnh đạo các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài nước với hơn 100 dự án khởi nghiệp xuất sắc của Việt Nam và Quốc tế.

Ban tổ chức cho biết, Top 10 dự án khởi nghiệp xuất sắc Việt Nam và Top 5 dự án khởi nghiệp xuất sắc quốc tế với tổng giá trị giải thưởng lên đến 10 tỷ đồng bao gồm tiền mặt và các dịch vụ hỗ trợ dự án xuyên suốt (co-working space, tư vấn pháp lý).

Ngoài ra, các dự án tiềm năng sẽ được có cơ hội vay vốn tín chấp (“vốn mồi” cho dự án) với lãi suất ưu đãi tốt nhất thị trường từ nguồn Quỹ khởi nghiệp, mức giải ngân lên đến 600 triệu đồng/dự án. 

Startup Wheel là cuộc thi khởi nghiệp chuyên sâu thường niên và lớn nhất tại Việt Nam. Sau 7 mùa tổ chức thành công kể từ năm 2013, Startup Wheel đã thu hút hơn 5.000 doanh nghiệp, mô hình khởi nghiệp, công ty khởi nghiệp công nghệ; thu hút sự chú ý của hơn 80 phương tiện truyền thông Việt Nam và Quốc tế. Tổng số vốn đầu tư cho các startup được công bố lên tới hơn 20 triệu USD.

Đây là môi trường hội tụ đầy đủ nguồn lực hỗ trợ, giúp các startup gia tăng tỉ lệ thành công và là bệ phóng để các startup tiếp cận thị trường quốc tế.

Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC) đã khởi xướng nên cuộc thi Startup Wheel vào năm 2013 và Hội Doanh nhân Trẻ TPHCM (YBA) là đơn vị đồng tổ chức Cuộc thi. Bắt đầu với tên gọi Startup Wheel và đối tượng dự thi tại khu vực TPHCM, đến năm 2018, cuộc thi đã chính thức khoác lên mình màu cờ Quốc gia với tên gọi Vietnam Startup Wheel dành cho tất cả các cá nhân/doanh nghiệp khởi nghiệp trên toàn quốc. 

Startup Wheel là Cuộc thi được bảo trợ bởi Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM, Hội Sinh viên Việt Nam tại TPHCM, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM và Văn phòng Đề án 844 (ISEV).