Hàn Quốc xây trường học “năng lượng mặt trời” tại Châu Phi

(VOH) - Bộ giáo dục Hàn Quốc hôm 17/8 đã công bố kế hoạch về việc xây “trường học năng lượng mặt trời” tại 3 nước Châu Phi gồm Zambia, Tanzania và Zimbabwe.

“Trường học năng lượng mặt trời” trong kế hoạch này sẽ được trang bị các thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống phát điện năng lượng mặt trời và bảng đen điện tử.

Hàn Quốc xây “lớp học năng lượng mặt trời” tại Châu Phi

Các lớp học trong “trường học năng lượng mặt trời” sẽ được trang bị các hệ thống điện năng lượng mặt trời để giải quyết vấn đề thiếu điện tại Châu Phi. Lớp học năng lượng mặt trời còn trang bị bảng đen điện tử, máy tính bảng...

Mô hình “lớp học năng lượng mặt trời”

Trước đó, chính phủ Hàn Quốc đã triển khai dự án xây “trường học năng lượng mặt trời” tại Kenya, Ghana và Ethiopia trong năm 2013.

Quan chức của Bộ giáo dục Hàn Quốc cho biết, sau khi “trường học năng lượng mặt trời” được xây tại Ghana, tỷ lệ học sinh không đến lớp đã giảm 40%, tỷ lệ học sinh vượt qua kỳ thi cuối năm đạt 92% , chất lượng giáo dục được cải thiện đáng kể.