Kính áp tròng thông minh vào 2016 ?

Hãng dược phẩm Thụy Sỹ Novartis dự kiến thử nghiệm lần đầu tiên trên con người loại kính áp tròng thông minh vào 2016.

Phát ngôn viên của Novartis cho biết thêm rằng loại kính áp tròng này dành cho người lão thị, giúp họ đọc sách báo dễ dàng mà không cần đeo kính. Chủ tịch Novartis Joe Jimenez nói: “ Dự án này đang tiến triển tốt. Phải mất gần 5 năm để sản phẩm này xuất hiện trên thị trường. Lịch trình đã được lên kỹ càng.”

Trong thỏa thuận ký kết năm 2014 với Google, Novartis đang phát triển thêm loại tròng kính giúp đỡ những người bị bệnh tiểu đường kiểm soát lượng đường trong máu của họ.

 

(Nguồn: Forbes)

Bên cạnh việc quảng bá cho mẫu kính áp tròng công nghệ mới, Novartis cũng thử nghiệm mô hình giá dược phẩm mới, phân biệt theo hiệu quả của thuốc. Dự án giúp bệnh nhân sử dụng thuốc Entresto (một loại thuốc chống suy tim) ở Mỹ trả một số tiền rẻ hơn cho thời gian đầu mua thuốc nhưng sau đó sẽ phải trả nhiều tiền hơn nếu loại thuốc này cho hiệu quả.

 

(Nguồn: ibtimes.com )