Kỹ năng tự vệ: Xử lý khi bị kẻ xấu nắm tay lôi đi

(VOH) - Theo võ sư Lê Hoàng Mai (CLB Aikido, Cung Văn hóa lao động TPHCM), trong các vụ ẩu đả, bạo lực gia đình, khi bị người khác nắm tay lôi đi, bạn không nên gồng hoặc ghì tay lại bởi như vậy sẽ không thể thoát được.

Muốn thoát ra, người bị kéo tay nên thả lỏng, nhẹ nhàng xoay bàn tay của mình 1 vòng và gá bàn tay vào cổ tay đối thủ. Lúc này, tay đối thủ bị vặn sẽ rất đau và dễ bị buông.

Kỹ năng tự vệ lưu ý, người bị kéo tay nhớ, khi bị kéo tay thì điểm yếu nhất của đối thủ chính là các đầu ngón tay. Do đó, bạn có thể nhẹ nhàng giật mạnh bàn tay tại vị trí đầu ngón tay của đối thủ.

Kỹ năng tự vệ, thoát hiểm này dễ như thế nào, hãy xem video dưới đây.