PGS.TS.DS Nguyễn Hữu Đức: Lạm dụng thuốc tăng cường trí nhớ có thể gây nghiện

(VOH) - Ghi nhận tại bệnh viện Tâm Thần TPHCM cho thấy, thời gian vừa qua bệnh viện liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp học sinh lạm dụng thuốc được cho là có công dụng làm tăng cường trí nhớ dẫn đến một số biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe, nghiêm trọng hơn một số loại có thể gây nghiện. Thông thường tình trạng này rộ lên trước mỗi kỳ thi đại học, cao đẳng, tốt nghiệp nhưng nay lại phổ biến cả trong thi học kỳ.
 
PGS.TS.DS Nguyễn Hữu Đức (ảnh: SGTT)

Theo tìm hiểu, hiện mặt hàng thuốc giúp hỗ trợ cho việc tăng cường trí nhớ là muôn hình vạn trạng, trên thị trường có rất nhiều loại như: Arcaliotin, Piracetam, Duxil, Amphetamine… Việc buôn bán các loại thuốc này đang diễn ra khá tự do, phụ huynh học sinh có thể mua mọi lúc mọi nơi. Trên thực tế, lạm dụng bất cứ loại thuốc nào cũng gây nguy hiểm cho người sử dụng về lâu dài. Điều này một lần nữa được dược sĩ Nguyễn Hữu Đức cảnh báo qua phỏng vấn sau đây: