Tên lửa Trung Quốc đạt tầm cao nhất kể từ năm 1976
Tên lửa này sẽ đạt tầm cao gần 10.000km so với mặt đất, độ cao lớn nhất mà tên lửa Trung Quốc đạt được kể từ năm 1976.
Trong tương lai, tên lửa này có thể được sử dụng để chống các vệ tinh do thám trên quỹ đạo tương tự, tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có gì chắc chắn về việc Trung Quốc sẽ sử dụng tên lửa này với mục đích như vậy.
Ông Jonathan McDowell - nhà vật lý học thiên thể tại trung tâm Smithsonian, Harvard - cho biết tên lửa được phóng từ trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương thuộc miền tây Trung Quốc.
Năm 2007, Trung Quốc đã từng thử nghiệm việc bắn tên lửa để phá hủy một vệ tinh hết hạn sử dụng của mình. Vụ nổ này đã gây ra một lượng lớn mảnh vụn trong không gian.

Ông McDowell cho biết tên lửa mà Trung Quốc vừa phóng tương tự loại tên lửa Blue Scout Junior, được không lực Mỹ sử dụng trong thập niên 1960 để nghiên cứu từ quyển Trái đất.
Theo ông McDowell, việc phóng tên lửa lần này có thể để thử nghiệm cho các cuộc phóng tên lửa chống vệ tinh ở quỹ đạo tương tự trong tương lai - dù không có bằng chứng cụ thể nào chứng tỏ điều này. Nước Mỹ vốn lo ngại việc Trung Quốc phát triển khả năng chống vệ tinh, đặc biệt sau khi Trung Quốc phóng tên lửa bắn hạ một vệ tinh đã hết hạn hoạt động vào năm 2007.
Trước đó một tuần, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter công bố “nỗ lực lâu dài” của quân đội Mỹ nhằm bảo vệ các vệ tinh giám sát an ninh quốc gia Mỹ, đồng thời phát triển các cách đối phó nỗ lực chiếm lĩnh không gian của đối thủ tiềm năng. Hiện tại, Mỹ vẫn theo dõi sát các chương trình phát triển tên lửa chống vệ tinh của Trung Quốc.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối bình luận về vụ phóng tên lửa mới đây của Trung Quốc.