“Thế hệ gấu bông” vào đề thi lớp 10

(VOH) - Hôm nay, 21/6, hơn 50.000 thí sinh TPHCM đã bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2012 - 2013, chỉ tiêu của thi tuyển là gần 76%.

Thí sinh thi tuyển vào lớp 10 tại TPHCM sáng 21/6. Ảnh: TNO

Kỳ thi năm nay có 42.000 thí sinh thi vào trường THPT thường và 8.500 thí sinh thi vào trường THPT chuyên.

Sáng nay, sau khi kết thúc giờ thi môn Văn, học sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng bất ngờ với dạng đề thi mở ở câu nghị luận xã hội và nghị luận văn học chiếm 8/10 điểm. Các thí sinh cho biết đề thi không còn đóng khung trong một số dạng đề trong sách giáo khoa mà đi vào đời sống thực tế. Câu nghị luận xã hội bàn về “thế hệ gấu bông” đề cập hai hiện tượng đăng trên báo Tuổi trẻ Chủ nhật về lối sống thờ ơ, vô cảm của người trẻ đối với chính người thân trong gia đình mình. Em Bích Ngọc, học sinh trường THCS Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh) bày tỏ sự hào hứng với đề thi văn năm nay:

Còn em Minh Hoàng, học sinh trường THCS Khánh Bình (quận 8) thì thích nhất phần nghị luận văn học cho học sinh tự chọn bài thơ trong chương trình văn học Việt Nam hiện đại lớp 9 để phân tích vẻ đẹp con người Việt Nam, còn hai câu kiểm tra kiến thức văn học dễ kiếm điểm:

Buổi chiều, thí sinh tiếp tục thi môn Ngoại ngữ. Nhiều thí sinh đánh giá môn Ngoại ngữ thử sức của học sinh khá giỏi với phần khó chiếm 50% số điểm. Thí sinh Cao Thiên Bảo Tú, trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1) bày tỏ phần điền khuyết và đoạn văn đòi hỏi học sinh tích lũy từ mới và nắm chắc cách vận dụng thì trong câu mới làm được.

Ngày mai 22/6, sáng thí sinh thi môn Toán (thời gian 120 phút), chiều thí sinh đăng ký thi vào trường chuyên sẽ thi môn chuyên (thời gian 120 phút hoặc 150 phút).