Trường ĐH đầu tiên tuyển sinh ngành Kỹ thuật không gian

(VOH) - Sáng 20/4, Trường ĐH Quốc Tế - ĐHQG TPHCM chính thức ra mắt ngành Kỹ thuật không gian - bậc đại học đầu tiên trong cả nước.

Theo khảo sát sơ bộ, giai đoạn 2015-2020, Việt Nam cần ít nhất 2.000 lao động trình độ cao trong các lĩnh vực công nghệ không gian và các ứng dụng liên quan như thông tin liên lạc, viễn thám, sử dụng và khai thác hình ảnh vệ tinh như dự báo thời tiết, quản lý tài nguyên môi trường, lãnh thổ, biển đảo và an ninh quốc phòng.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Ngành học này sẽ bắt đầu tuyển sinh từ năm 2016, đào tạo trong 4 năm, chỉ tiêu là 50 sinh viên. Tổ hợp môn xét tuyển gồm: Toán – Lý – Hoá và tổ hợp Toán – Lý – Tiếng Anh.