Việt Nam mất 542,8 triệu đô la Mỹ do tấn công mạng năm 2017

(VOH) - Phó giáo sư Mathews Nkhoma, Trưởng khoa Kinh doanh và Quản trị - Đại học RMIT Việt Nam chia sẻ thông tin trên tại hội thảo “An ninh mạng: Ai làm chủ?” do Đại học RMIT Việt Nam vừa tổ chức. 

Việt Nam cũng nằm trong nhóm 10 quốc gia dễ bị nhắm đến nhất và là mục tiêu của tấn công mạng từ năm 2015 đến 2017.

Phó giáo sư Mathews Nkhoma, Trưởng khoa Kinh doanh và Quản trị - Đại học RMIT Việt Nam chia sẻ thông tin trên tại hội thảo “An ninh mạng: Ai làm chủ?” do Đại học RMIT Việt Nam vừa tổ chức. 

Hội thảo tấn công mạng

Các chuyên gia chia sẻ tại hội thảo.

Các chuyên gia quốc tế đã tập trung thảo luận một số vấn đề an ninh mạng cấp thiết nhất trên thế giới hiện nay, đồng thời xem xét cách vượt qua những mối nguy này để giữ cho thông tin của người dùng an toàn. 

Trong hàng loạt chủ đề được đưa ra thảo luận có hai vấn đề chính nổi bật: tính cấp thiết và tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề an ninh mạng, và vai trò của nguồn lực con người trong thực hiện điều này.