WHO và Viber cùng chung tay chống tin giả về COVID-19 bằng chatbot tương tác đa ngôn ngữ

(VOH) - Ngày 3/4, Tổ chức Y tế Thế giới(WHO) và Rakuten Viber công bố quan hệ đối tác mới để cùng chung tay chống lại những thông tin sai lệch về COVID-19 bằng một chatbot đa ngôn ngữ.

Chatbot này được tích hợp sẵn ngay trong ứng dụng và sẽ có mặt trên toàn thế giới. Đồng thời, chatbot này được lập ra nhằm chống lại nạn tin giả và sai lệch về COVID-19 đang lan truyền nhanh chóng trên các trang mạng xã hội hiện nay.

WHO và Viber cùng chung tay chống tin giả về COVID-19 bằng chatbot tương tác đa ngôn ngữ

Ứng dụng chống tin giả về COVID-19 bằng chatbot tương tác đa ngôn ngữ.

Để hỗ trợ người dùng tìm kiếm những thông tin y tế chuẩn xác, chatbot đang được cập nhất bằng tiếng Anh, Ả Rập, Nga, và sẽ sớm được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ khác, trong đó có tiếng Việt. Trong đó, tập trung vào những câu hỏi thường gặp nhất và tin tức mới nhất liên quan đến đại dịch.

Chuyên mục “Tin giờ chót” cập nhật theo thời gian thực, được dẫn nguồn trực tiếp từ trang web của WHO. Những mục chính khác như “Tự bảo vệ mình”, “Hướng dẫn sử dụng khẩu trang”, “Khuyến nghị về du lịch” và phần đố vui tương tác trực tuyến “Ngộ nhận” giúp người dùng kiểm tra kiến thức của mình về virus Corona chủng mới. Nút “Quyên góp ngay” khuyến khích người dùng ủng hộ WHO chiến đấu với đại dịch bằng cách đóng góp cho Quỹ Đoàn kết Ứng phó dịch COVID-19.

Nhân dịp này, Viber cũng tung ra một bộ sticker được thiết kế đặc biệt nhằm tôn vinh và ủng hộ những nỗ lực không mệt mỏi của các nhân viên y tế tuyến đầu đang phải đối mặt với virus hằng ngày, cũng như lan tỏa tinh thần lạc quan và nghị lực sống khắp thế giới khi nhiều nơi đang bị phong toả. Bất kì ai tải gói sticker này từ Viber cũng đều có quyền truy cập vào chatbot ngay lập tức và dễ dàng. 

Chatbot này hoàn toàn miễn phí.