Xây dựng văn hóa giao thông trong nhà trường

(VOH) - Sáng 22/8, tại TP.HCM, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội thảo bàn về thực trạng và giải pháp giáo dục ATGT trong trường học khu vực phía Nam năm 2012.

Bộ GD&ĐT xác định nhiệm vụ lâu dài đối với các cơ sở giáo dục là đẩy mạnh công tác tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông cho toàn thể cán bộ giáo viên, học sinh, sinh viên trong nhà trường để góp phần hướng đến mục tiêu kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông. Các hình thức tuyên truyền phong phú như phát tờ rơi, treo panô, áp phích, thiết kế góc an toàn giao thông, thông tin trên website, chương trình phát thanh học đường; phổ biến kiến thức về ATGT trong tiết sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt chủ nghiệm, các tiết học ngoại khóa, các buổi sinh hoạt giáo dục công dân từ bậc mầm non đến đại học. Từ đó, đưa vào nội dung tiêu chí để đánh giá thi đua của từng cá nhân, cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên. Ông Nguyễn Hoài Chương - Phó Giám đốc Sở GD & ĐT TPHCM, cho biết: “Các biện pháp giáo dục mà thành phố làm hết sức tích cực, ví dụ đưa nội dung giáo dục ATGT vào trong giờ sinh hoạt dưới cờ hàng tuần. Hình thức này đã diễn ra thường xuyên bằng cách tuyên dương dưới cờ, có nhắc nhở, thậm chí chúng tôi còn quy định là đưa luôn vào trong sinh hoạt chủ nhiệm hàng tuần. Ở đây, giáo viên chủ nhiệm phải quan tâm trong việc nhắc nhở giáo dục luật giao thông đường bộ cho học sinh”.

Học sinh tìm hiểu mô hình giao thông.