Chặng 4 (TP Cà Mau - TP Cần Thơ): Phạm Quốc Cường cán đích đầu tiên

(VOH) - Tay đua Phạm Quốc Cường (số 39, Dogalic Domesco Đồng Tháp) đã một mình cán đích đầu tiên tại TP Cần Thơ ở chặng thứ 4 đi từ TP Cà Mau đến TP Cần Thơ - Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Cúp Phát thanh VOH diễn ra sáng nay (22/11).

11h39p, tay đua Phạm Quốc Cường (số 39, Dogalic Domesco Đồng Tháp) đã một mình cán đích đầu tiên tại TP Cần Thơ. Tốc độ là 4 giờ 2 phút 15 giây, cự ly 168km.

Về nhì là Lê Hoài Nam (số 63, BTV Bình Dương) và Hồ Hoàng Sơn (số 70) của Vĩnh Long về ba.

Áo vàng, áo xanh về trong tốp đông nên các danh hiệu trên bảng tổng sắp không thay đổi.

Video tại Đích đến

 

Tay đua Phạm Quốc Cường đã một mình cán đích đầu tiên. (Ảnh: HL)

Các tay đua bám theo về đích. (Ảnh: HL)

11h35p, đông đảo người hâm mộ đội nắng chờ đón đoàn đua tại đích đến trên Đại lộ Hòa Bình, TP Cần Thơ.

Đông đảo người hâm mộ đội nắng chờ đón đoàn đua. (Ảnh: HL)

11h30p, đoàn đua vào địa phận TP Cần Thơ, còn cách đích đến hơn 10km.

Đoàn đua hiện đang đi ngang qua địa phận huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Tay đua Phạm Quốc Cường (số 39) hiện đã vượt lên dẫn đầu đoàn đua, tạo khoảng cách 30 giây so với nhóm 4 tay đua tốp 2, tốp 3 cách khoảng 30 giây so với tốp 2 có 8 vận động viên.

Đoàn đông phía sau lúc này đã tăng tốc vượt lên, khoảng cách với tay đua đi đầu theo thông báo của trọng tài là 2 phút 30  giây.

11h05p, tay đua Phạm Quốc Cường (số 39) giành chiến thắng tại điểm giải thưởng dọc đường thứ ba (Sprint 3) trên đường Hùng Vương, TX Ngã Bảy. Tiếp theo là Huỳnh Minh Nghĩa (số 52) và Hà Kiều Tấn Đại (số 65).

Video tại Điểm thưởng dọc đường - Sprint 3

Lúc này, đoàn đua còn cách đích 30km.

Phạm Quốc Cường (số 39) giành chiến thắng tại điểm giải thưởng dọc đường thứ ba. (Ảnh: HL)

Huỳnh Minh Nghĩa (số 52) và Hà Kiều Tấn Đại (số 65) tiếp theo sau. (Ảnh: HL)

10h55p, đoàn đua vào địa phận, thị xã ngã bảy tỉnh Hậu Giang. Tốc độ vẫn duy trì xấp xỉ 40km/h.

10h48p, đoàn đua vào địa phận huyện Kế Sách, Sóc Trăng.

10h40p, theo thông báo của trọng tài, khoảng cách giữa tốp đầu và đoàn đông đã lên đến 5 phút 30 giây. Tốp đầu lúc này gồm 12 tay đua.

10h26p, tay đua Phạm Quốc Cường (số 39, Dogalic Domesco Đồng Tháp) đã chiến thắng tại sprint 2 ngay điểm du lịch Tân Huê Viên, TP Sóc Trăng. Tiếp theo là Nguyễn Minh Việt (số 62, BTV Bình Dương) và Nguyễn Hoàng Giang (số 45, Bảo vệ Thực vật An Giang).

Video tại Điểm thưởng dọc đường - Sprint 2

Theo thông báo của trọng tài, khoảng cách giữa tốp đầu và nhóm đông phía sau đã lên đến gần 5 phút.

Đoàn đua lúc này đã đi hơn 110km. Hiện tại, trời nắng nóng khá gay gắt đã bào mòn thể lực của các tay đua, nên tốc độ hiện không cao.

Nắng nóng khá gay gắt đã bào mòn thể lực của các tay đua. (Ảnh: HL)

Theo thông báo của trọng tài, tốc độ đoàn đua vẫn duy trì khoảng 40km/h.

Đoàn đua lúc này đã chia thành 3 tốp. Tốp đầu gồm 10 vận động viên. Tốp 2 gồm 2 vận động viên là Nguyễn Tuấn Vũ (số 40, Dogalic Domesco Đồng Tháp) và Quách Tịnh Toàn (số 56, Võ Đắc Bike Life), trong khi đó, áo vàng, áo xanh nằm ở đoàn đông cuối cùng.

Khoảng cách giữa tốp đầu và tốp 2 theo thông báo của trọng tài khoảng 40 giây. Còn khoảng cách giữa tốp cuối với tốp đầu là 2 phút.

Thời tiết lúc này khá nóng, nắng gay gắt.

9h40p, đoàn đua đã đi được khoảng 80km.

9h30p, đoàn đua vào địa phận tỉnh Sóc Trăng.

9h25p, đoàn đua đang đi qua địa phận huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu. Tốc độ đoàn đua lúc này xấp xỉ 40km/h.

Theo thông báo của trọng tài, khoảng cách giữa đoàn đông và tốp đầu là 2 phút.

9h10p, tay đua Phan Thông Nhàn (số 72, TP Cần Thơ) đã giành chiến thắng ở điểm giải thưởng dọc đường Sprint 1 trên đường Trần Phú, TP Bạc liêu. Tiếp theo là Nguyễn Anh Khoa (số 22, Minh Chảo - Hóc Môn) và Nguyễn Hoàng Giang (số 45, Bảo vệ Thực vật An Giang).

Video tại Điểm thưởng dọc đường - Sprint 

 

Tung nước rút tại Sprint 1 ngay TP Bạc Liêu. (Ảnh: HL)

Người dân theo dõi và cổ vũ đoàn đua. (Ảnh: HL)

Video Qua cầu Nhu Gia (Sóc Trăng)

 

Qua cầu Nhu Gia. (Ảnh: K.H)

9h00, đoàn đua vào địa phận thành phố Bạc Liêu. Lúc này trời đang đổ mưa rào. Tuy nhiên, chỉ khoảng 5 phút thì cơn mưa đã dứt hạt.

Tuy vậy, mặt đường trơn ướt cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tốc độ của các vận động viên.

Video Đoàn đua gặp mưa rào

8h45p, đoàn đua đi ngang địa phận huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Khoảng cách giữa 2 tốp lúc này theo thông báo của trọng tài là hơn 2 phút.

Các tay đua mạnh đang kềm nhau chặt chẽ trong tốp đông phía sau, trong khi nhóm các tay đua đi đầu đều không tranh chấp thứ hạng chung cuộc.

8h42p, khoảng cách giữa tốp đầu và đoàn đông là 1 phút 45 giây.

Tốp đầu lúc này có 10 tay đua, gồm Phạm Quốc Cường (số 39), Nguyễn Minh Việt (số 62), Nguyễn Minh Việt (số 22), Nguyễn Đại Đạt (số 58), Nguyễn Hoàng Giang (số 45), Huỳnh Minh Nghĩa (số 51), Nguyễn Đắc Thời (số 52), Phan Thông Nhàn (số 72), Nguyễn Hoàng Thái (số 36) và Hà Kiều Tấn Đại (số 65).

Tốc độ đoàn đua lúc này theo đồng hồ của mô tô vào khoảng 40km/h.

8h30p, theo thông báo của trọng tài, khoảng cách giữa tốp đầu và đoàn đông phía sau đã kéo lên 1 phút 30 giây.

Sắc trời lúc này có dấu hiệu chuyển mưa. Trước khi đoàn đua đến TT Hộ Phòng, một cơn mưa nhỏ cũng đã đổ xuống nhưng tạnh ngay sau đó.

8h17p, tay đua Phạm Quốc Cường (số 39, Dogalic Domesco Đồng Tháp) đã giành chiến thắng ở điểm giải thưởng dọc đường do Ban Trọng tài trao giải, tại Thị trấn Hộ Phòng. Tiếp theo là Nguyễn Minh Việt (số 62, BTV Bình Dương)  và Nguyễn Anh Khoa (số 22, Minh Chảo - Hóc Môn).

Video tại Điểm thưởng dọc đường của Ban trọng tài

 

Tay đua Phạm Quốc Cường một mình vượt qua điểm thưởng dọc đường tại TT Hộ Phòng. (Ảnh: HL)

Các tay đua Nguyễn Minh Việt và Nguyễn Minh Việt bám sát sau đó. (Ảnh: HL)

8h7p, đoàn đua vào địa phận tỉnh Bạc Liêu.

Lúc này, một tốp hơn 10 vận động viên đã bứt lên dẫn đầu đoàn, tạo khoảng cách hơn 30 giây so với đoàn đông phía sau. Trong khi đó, áo vàng, áo xanh đều nằm trong tốp đông.

8h2p, các tay đua trẻ bung sức tấn công ngay từ đầu nên những km đầu tiên diễn ra vô cùng hấp dẫn.

Ngay khi có vận động viên thoát đi, các đội mạnh ngay lập tức kéo đoàn bắt lại.

Ở chặng đua này, ngoài giải thưởng của BTC, Ban trọng tài cũng trao thêm một giải thưởng dọc đường tại Thị trấn Hộ Phòng, cách xuất phát 25km. Chính vì thế, các tay đua nhập cuộc rất hào hứng, khởi đầu với tốc độ cao, khoảng 45km/h.

Người dân đứng dọc hai bên đường cổ vũ đoàn đua. (Ảnh: HL)

7h45p, đoàn đua chính thức xuất phát trên đường Lý Thường Kiệt, TP Cà Mau.

Video Xuất phát

 

Trọng tài phất cờ chính thức xuất phát. (Ảnh: HL)

Các tay đua nhấn bàn đạp tăng tốc. (Ảnh: HL)

Ngay sau lễ trao giải chặng 3, Đúng 7h25p, đoàn đua diễu hành trên đường Phan Ngọc Hiển, TP Cà Mau trước khi chính thức xuất phát.

Các VĐV chuẩn bị xuất phát. (Ảnh: HL)

Đêm qua, TP Cà Mau đổ mưa lớn, nhưng sáng nay thời tiết rất mát mẻ, thuận lợi cho các VĐV đua tranh ở chặng này, chặng thi đấu dài nhất từ đầu giải.

Áo vàng Lê Văn Duẩn tại lễ trao giải Chặng 3 vào sáng 22/11 tại TP Cà Mau. (Ảnh: KH)

Áo xanh Nguyễn Thành Tâm (Ảnh: KH)

Ở chặng 3 với lộ trình dài 130km từ Sóc Trăng về Cà Mau diễn ra ngày 21/11, tay đua Lê Văn Duẩn - số 16 xuất sắc về nhất chặng với tổng thời gian 2 giờ 29 phút 57 giây. Áo xanh Nguyễn Thành Tâm về nhì.

VOH Online tường thuật các chặng thi đấu này trên webstie và trên fanpage https://www.facebook.com/RadioVOH/.