Chặng 2 cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2016: Nguyễn Thành Tâm về nhất

(VOH) - Vận động viên Nguyễn Thành Tâm (48 - Gạo Hạt Ngọc Trời) đã xuất sắc rút thắng các đối thủ để cán đích Chặng 2 với thời gian 3 giờ 32 phút 57 giây. Mời bạn đọc xem thêm video clip cuộc đua trên fanpage cuả VOH: https://www.facebook.com/RadioVOH/

11g05: Tay đua cuối cùng đã chạm đích, kết thúc thành công chặng thứ 2 trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả TP Sóc Trăng.

10g55: Vận động viên Nguyễn Thành Tâm (48 - Gạo Hạt Ngọc Trời) đã xuất sắc rút thắng các đối thủ để cán đích chặng 2 với thời gian 3 giờ 32 phút 57 giây. Theo sau Thành Tâm là Phan Hoàng Thái (33 - Dược Domesco Đồng Tháp) và Mai Nguyễn Hưng (17 - Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM).

Sau khi nhóm đầu về đích hơn 10 phút, nhóm đông hơn 60 VĐV còn lại mới về đến. Áo xanh Đỗ Tuấn Anh dẫn đầu đoàn đông này.

Clip Về Đích chặng 2 - TP Sóc Trăng:

Dù được các đồng đội hỗ trợ hết mình, nhưng Nguyễn Trường Tài không thể giành chiến thắng chặng này. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng kết quả tổng sắp, khi mà Trường Tài vẫn giữ áo vàng tổng sắp sau 2 chặng.

Tốc độ trung bình ở chặng này là 42,545km/h

10g45: Đông đảo người dân TP Sóc Trăng đội nắng chờ đón và cổ vũ đoàn đua.

10g45: Đoàn đua cách đích khoảng 10km. Tốc độ vào khoảng 40km/h.

Áo vàng Nguyễn Trường Tài dẫn đầu đoàn đua ngang qua thị trấn Châu Thành. Ảnh: H.L

10g35: Tại điểm giải thưởng dọc đường thứ ba, ranh giới tỉnh Hậu Giang - Sóc Trăng. Tay đua Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) giành chiến thắng, tiếp theo là Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời) và áo vàng Nguyễn Trường Tài (Anh văn Hội Việt Mỹ).

Ảnh: H.L

Video clip tại điểm thưởng dọc đường thứ 3:

10g20: Các tay đua vào địa phận tỉnh Sóc Trăng, từ đây, còn cách đích khoảng 25 km.

10g05: Đoàn đua bắt đầu vào địa phận Thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Video clip đoàn đua tại ngã ba Cần Thơ - Hậu Giang:

9g27: Tại điểm Sprint 2 trên đỉnh cầu Cần Thơ, tay đua Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời) xuất sắc giành chiến thắng. Tiếp theo sau là Nguyễn Trường Tài (Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM) và Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp).

Ảnh: H.L

Khoảng cách giữa các tay đua đi đầu và đoàn đông lúc này theo thông báo của trọng tài lên đến hơn 5 phút.

Hiện đoàn đua đã đi được xấp xỉ 100km.

Với diễn biến này, êkíp TPHCM đang nắm giữ lợi thế rất lớn trong việc tranh chấp các danh hiệu chung cuộc.

8g48: Áo vàng Nguyễn Trường Tài (Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM) đang được các đồng đội bảo vệ chặt chẽ trong tốp đầu.

8g42: 8 tay đua đi đầu gồm Lê Văn Duẩn (16), Nguyễn Thành Tâm (48), Nguyễn Tấn Hoài (32), Mai Nguyễn Hưng (17), Nguyễn Trường Tài (19), Phan Hoàng Thái (33), Trần Thanh Nhanh (13), Lê Ngọc Sơn (49), đang duy trì tốc độ theo thông báo của trọng tài là khoảng 45km/h

Các tay đua dẫn đầu đều là những gương mặt xuất sắc của làng xe đạp thể thao VN.

Tốp đông còn lại cách tốp đầu khoảng 1 phút 30 giây, cách tốp 2 là 1 phút.

Đoàn đua đang thẳng tiến về hướng cầu Cần Thơ.

8g40: Đoàn đua vào TP Vĩnh Long. 6 tay đua từ tốp 2 tăng tốc vượt lên đã bắt kịp 2 tay đua đi đầu, khoảng cách với tốp 2 là 30 giây.

8g30: Đoàn đua qua Thị trấn Long Hồ, đoạn đường xấu nên nhiều VĐV liên tục gặp sự cố bể vỏ.

Một tay đua sau khi thay vỏ được trọng tài dẫn nhập vào tốp đông.

Video clip Đoàn đua qua Quốc lộ 53:

8g28: Đoàn đông phía sau đã bắt kịp nhóm 7 tay đua nhóm 2, gồm có Trương Nguyễn Thanh Nhân, Quảng Văn Cường, Trần Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Văn Thế, Nguyễn Minh Việt, Phan Tuấn Vũ, đang rượt đuổi 2 tay đua đi đầu Mai Nguyễn Hưng và Phan Hoàng Thái. 

Khoảng cách giữa tốp đông và 2 VĐV đi đầu lúc này còn khoảng 30 giây.

8g20: Nhóm tay đua từ tốp 2 đã kéo gần khoảng cách với hai tay đua đi đầu còn khoảng 40 giây. Đoàn đua duy trì tốc độ khoảng 40km/h.

Người dân chào đón đoàn đua. Ảnh: H.L

8g15: Đoàn đua qua cầu Măng Thít (QL 53). Lúc này, một nhóm khoảng 10 VĐV đang nỗ lực tách khỏi đoàn đông để rượt đuổi tốp đầu.

7g55: Tay đua Mai Nguyễn Hưng đã giành chiến thắng ở điểm giải thưởng dọc đường đầu tiên, trước đền thờ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Tiếp theo là Phan Hoàng Thái và áo xanh Đỗ Tuấn Anh.

Video clip giành chiến thắng tại điểm giải thưởng dọc đường - SP1:

Sau khi đi được 30km, tốp đầu chỉ còn 2 tay đua là Mai Nguyễn Hưng và Phan Hoàng Thái. Khoảng cách giữa 2 VĐV đi đầu và đoàn đông phía sau là 1 phút.

7g43: Khoảng cách giữa tốp đầu và đoàn đông lúc này đã kéo ra hơn 30 giây, lúc này các tay đua đoạt Áo vàng, áo xanh và áo trắng của chặng 1 đều nằm trong đoàn đông. Trong khoảng 50km đầu tiên đường đua khá tốt nhưng mặt đường hẹp.

7g33: Một nhóm 4 tay đua gồm Mai Nguyễn Hưng (Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM), Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp), Nguyễn Minh Việt (BTV Bình Dương), Hồ Huỳnh Vạn An (Hạt Ngọc Trời) vượt lên dẫn đầu đoàn ở khoảng cách 20 giây so với tốp đông phía sau.

Thời tiết sáng nay khá mát mẻ nên ngay khi vừa xuất phát, các đội đã tổ chức tấn công.

 

Xuất phát Chặng 2: Trà vinh - Sóc Trăng. Ảnh: H.L

Video clip Đoàn đua xuất phát chặng 2:

Ở Chặng đua đầu tiên diễn ra sáng qua (19/11), tay đua Nguyễn Trường Tài của đội Anh văn Hội Việt Mỹ - TPHCM đã xuất sắc giành chiến thắng với tổng thời gian 2 giờ 47 phút 38 giây. Về nhì là Đỗ Tuấn Anh của Dược Domesco Đồng Tháp và thứ ba là tay đua Lê Nguyệt Minh của Mathnasium TPHCM.

Các VĐV tung nước rút tại đích đến Chặng 1.

Lộ trình Chặng 2 hôm nay có cự ly 154km với 3 điểm thưởng dọc đường gồm: Sprint 1 tại Đền thờ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Sprint 2 tại đỉnh cầu Cần Thơ và Sprint 3 tại bảng ranh giới địa phận tỉnh Sóc Trăng. Đích đến của Chặng đua sẽ là tại trước cửa Coop mart Hùng Vương (tỉnh Sóc Trăng).

Ông Lê Công Đồng, Giám đốc Đài TNND TPHCM, Trưởng ban tổ chức cuộc đua phát biểu tại lễ trao giải Chặng 1. Ảnh: K.H