Phan Hoàng Thái một mình một ngựa băng về đích

(VOH) - 11g34, tay đua Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp 1) xuất sắc cán đích đầu tiên, chặng 5: TP Nha Trang - TP Đà Lạt.

Video clip chặng 5: TP Nha Tang - TP Đà Lạt:

Bị bào mòn thể lực sau khi nhọc nhằn vượt qua lộ trình 195 km, trong đó phải chinh phục đèo Phượng Hoàng quanh co, cua gắt dưới trời mưa, các VĐV phải đối mặt với chặng đua khó nhất tại giải năm nay khi phải vượt đèo Khánh Lê, dài 30 km với độ cao hơn 1.600m so với mực nước biển. Do đó, các chuyên gia trong đoàn đua dự đoán, kết quả chặng 5 này nhiều khả năng làm ngã ngũ cuộc đua tranh áo đỏ vua leo núi, áo vàng, áo xanh và đồng đội chung cuộc.

Đúng 7g, ngay sau Lễ trao thưởng chặng 4, các tay đua lên xe di chuyển đến chân đèo Khánh Lê, cách TP Nha Trang 40km.

Các vận động viên trên bục nhận giải cá nhân - Chặng 4.

BTC trao giải Đồng đội - Chặng 4

8g, đoàn đua tập trung cách chân đèo Khánh Lê 5km, các VĐV đang khởi động chuẩn bị cho hành trình chinh phục 2 ngọn đèo Khánh Lê và Giang Ly. Chặng này tuy không đến 100km, nhưng được xem là chặng đua gian khổ nhất, quyết định đến 80% kết quả chung cuộc.

Ở Chặng 5 - Giải Áo đỏ - "Vua leo núi" được tính căn cứ theo tổng số điểm thưởng mà các VĐV đạt được khi chinh phục 3 ngọn đèo gồm:

Đèo Khánh Lê:

   + Hạng Nhất:   14 điểm và được cộng thêm 3 giây vào tổng thời gian

   + Hạng Nhì:   12 điểm và được cộng thêm 2 giây vào tổng thời gian

   + Hạng Ba:    10 điểm và được cộng thêm 1 giây vào tổng thời gian

Đèo Giang Ly:

   + Hạng Nhất:   6 điểm

   + Hạng Nhì:   4 điểm

   + Hạng Ba:    2 điểm

   + Hạng Tư:    1 điểm

Đèo Phú Hiệp:

   + Hạng Nhất:   3 điểm

   + Hạng Nhì:   2 điểm

   + Hạng Ba:    1 điểm

 

8g25: BTC phất cờ xuất phát chặng 5 Cuộc đua xe đạp NKKN Cúp Phát thanh VOH 2015.

Xuất phát:

Ngay khi xuất phát, đoàn đua đã bắt đầu xé lẻ Tuy nhiên, tốc độ của các VĐV không cao, chưa đến 30km/h. Điều này cũng dễ hiểu, bởi đèo Khánh Lê có độ cao hơn 1.600m so với mực nước biển, dài đến 29km, là một trong những ngọn đèo khắc nhiệt nhất với xe đạp thể thao VN, để chinh phục thành công, đòi hỏi VĐV phải có thể lực tốt, kinh nghiệm dày dặn và phân phối sức hợp lý.

8g55, các tay đua đã lên đến độ cao 500m. Một nhóm gồm 11 tay đua đang nhấn mạnh bàn đạp, đi đầu là Lê Ngọc Sơn đội Domesco Đồng Tháp 1, anh được mệnh danh là "vua leo núi" của xe đạp thể thao VN, Ngọc Sơn cũng là đương kim áo đỏ giải xe đạp NKKN.

Tốp thứ hai hơn 10 VĐV có khoảng cách 30 giây so với nhóm đầu. Dẫn đầu tốp 2 là Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Thành Tâm, Trịnh Đức Tâm.

Hơn 1 phút sau, tốp thứ 3 gồm 6 VĐV cũng chạm mốc 500m, dẫn đầu tốp là Trương Nguyễn Thanh Nhân. 

Đèo Khánh Lê:

 

9g10, Phan Hoàng Thái (Dược domesco Đồng Tháp 1) đang một mình vượt lên. Bám sát phía sau là nhóm 3 tay đua gồm Lê Ngọc Sơn, Nguyễn Minh Luận (ADC THVL) và Trần Minh Tuấn (Quân khu 7)

Đoàn đua tiếp tục xé lẻ. Áo vàng Nguyễn Trường Tài ở tốp 3 cách tay đua đi đầu 1 phút. Nguyễn Trường Tài có khả năng đi đường đèo rất tốt.

9g22: Hiện 4 tay đua đang dẫn đầu gồm có Lê Ngọc Sơn, Phan Hoàng Thái, Trần Lê Minh Tuấn và Nguyễn Phạm Quốc Khang.

9g27, đoàn đua đã đến độ cao 1.000m. Trời đổ mưa, thời tiết lạnh và có sương mù nên tầm nhìn hạn chế.

Các tay đua thể lực yếu đã tuột dần ở phía sau. Tốp đầu hiện giờ vẫn là 4 vận động viên: Lê Ngọc Sơn, Phan Hoàng Thái, Trần Lê Minh Tuấn và Nguyễn Phạm Quốc Khang.

Tốp 2 gồm có 6 tay đua, trong đó có áo vàng Nguyễn Trường Tài, Huỳnh Thanh Tùng, Nguyễn Tấn Hoài, Nguyễn Hoàng Sang, Nguyễn Văn Đức.. cách tốp đầu khoảng dưới 30 giây.

9g40: Đoàn đua lên đến mốc 1.300m. Dẫn đầu vẫn là tay đua Lê Ngọc Sơn.

Đoàn đua vượt cột mốc 1.300 ở đèo Khánh Lê:

 

9g49: Tốp đầu vượt qua mốc 1.500m. Vẫn là Lê Ngọc Sơn đi trước, sau anh là Phan Hoàng Thái, cả 2 đều là VĐV của Dược Domesco Đồng Tháp 1. Với tốc độ này, theo dự đoán, chiếc áo đỏ vua leo núi một lần nữa rơi vào tay Lê Ngọc Sơn.

Lê Ngọc Sơn cán đỉnh đèo Khánh Lê đầu tiên.

9g51: Áo vàng Nguyễn Trường Tài cán mốc 1.500, tiếp theo là Trần Lê minh Tuấn (Quân khu 7), Nguyễn Phạm Quốc Khang (ADC THVL) và Nguyễn Văn Đức (VTV Cần Thơ).

Các VĐV leo dốc trong sương mù

9g57: Đoàn đua đã vượt qua đỉnh đèo Khánh Lê và bắt đầu đổ đèo.

Sau khi qua đỉnh đèo Khánh Lê, hai tay đua Lê Ngọc Sơn và Phan Hoàng Thái song hành thẳng tiến.

10g12, đoàn đua vào địa phận đèo Giang Ly.

Áo vàng và áo xanh đã nhập tốp 2, có khoảng 20 VĐV. Khoảng cách giữa 2 tay đua đi đầu với nhóm sau lên đến 4 phút.

Đèo Khánh Lê:

 

10g29: Lê Ngọc Sơn cán đỉnh đèo Giang Ly đầu tiên, theo sau là Phan Hoàng Thái.

Như vậy, Lê Ngọc Sơn xem như chắc chắn đoạt áo đỏ giải NKKN Cúp phát thanh VOH năm nay.

10g31, nhóm 2 qua đỉnh đèo Giang Ly.

Như vậy, khoảnh cách 2 tay đua đi đầu và nhóm 2 chỉ còn hơn 2 phút.

Đổ đèo Giang Ly:

 

10g40, đoàn đua qua địa phận Đa Nhim, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng - còn cách đích đến không đầy 30km nữa. 

Tốc độ đoàn đua lúc này được đẩy lên cao, khoảng gần 50km/h do đổ dốc. Các nhóm còn lại bị 2 tốp đầu kéo giãn khoảng cách rất xa.

11g02: Theo thông tin từ Ban trọng tài, có khá đông VĐV phải lên xe vớt vì không chịu nổi chặng đua khắc nghiệt này.

11g10, Lê Ngọc Sơn đã rớt lại tốp 2. Phan Hoàng Thái "một mình một ngựa" dẫn đầu đoàn. Khoảng cách với tốp 2 hơn 30 giây.

11g15, đoàn đua còn cách đích đến 15km.

Ở tốp 2, Mai Nguyễn Hưng (VUS TPHCM 1) đang ra sức kéo áo vàng áp sát tay đua dẫn đầu Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp 1).

11g30, rất đông khán giả đã đứng dọc hai bên đường Hồ Tùng Mậu (TP Đà Lạt) chờ đón đoàn đua về đích. Đoàn đua còn cách đích đến chưa đầy 5km.

11g34, tay đua Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp 1) một mình xuất sắc cán đích đầu tiên. Theo sau là Trịnh Đức Tâm (ADC THVL), về ba là Nguyễn Hoàng Sang (ADC THVL), tiếp theo là Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp 1). Áo vàng Nguyễn Trường Tài về hạng 5.

Phan Hoàng Thái một mình băng về đích

Như vậy chắc chắn Trường Tài bảo vệ thành công áo vàng.

9 phút sau, áo xanh Lê Văn Duẩn về đích.

Chặng 5 có tổng cự ly 101 km, Phan Hoàng Thái về đích với thành tích 3 giờ 11 phút 17 giây, tốc độ trung bình 31,680km/h.

Như vậy, bảng tổng sắp cá nhân không thay đổi sau chặng 5.

Tổng sắp sau 5 chặng
 

*Cá nhân (áo vàng):

1. Nguyễn Trường Tài (VUS 1): 17 giờ 52 phút 53"

2. Trần Nguyễn Minh Trí (Dược Domesco Đồng Tháp 2): 17 giờ 53 phút 02"

3. Nguyễn Hoàng Sang (ADC - Truyền hình Vĩnh Long: 17 giờ 53 phút 03"

4. Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp 1): 17 giờ 53 phút 05"

5. Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7): 17 giờ 53 phút 11"

* Điểm áo xanh:

1. Lê Văn Duẩn (VUS 1): 55 điểm

2. Lê Nguyệt Minh (Mathnasium TPHCM): 46

3. Nguyễn Trường Tài (VUS 1): 45

4. Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp 1): 32

5. Trần Nguyễn Minh Trí (Dược Domesco Đồng Tháp 2): 29

* Áo đỏ (vua leo núi):

1. Lê Ngọc Sơn (Dược Domesco Đồng Tháp 1): 20 điểm

2. Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp 1): 15

3. Trần Lê Minh Tuấn (Quân khu 7): 10

4. Nguyễn Phạm Quốc Khang (ADC - Truyền hình Vĩnh Long): 8

5. Nguyễn Hoàng Sang (ADC - Truyền hình Vĩnh Long): 6

*Đồng đội:

1. Dược Domesco Đồng Tháp 1: 53 giờ 48 phút 29"

2. ADC Truyền hình Vĩnh Long: 53 giờ 48 phút 42"

3. VUS - TP. Hồ Chí Minh 1: 53 giờ 57 phút 01"

4. Dược Domesco Đồng Tháp 2: 54 giờ 04 phút 13"

5. Quân khu 7: 54 giờ 23 phút 10"
 

 

Chặng 5:

TP. Nha Trang (Khánh Hòa)  - TP. Đà Lạt (Lâm Đồng)

---

Giải cá nhân

Phan Hoàng Thái - Domesco Đồng Tháp 1

Trịnh Đức Tâm - ADC Truyền hình Vĩnh Long

Nguyễn Hoàng Sang - ADC Truyền hình Vĩnh Long 

Nguyễn Tấn Hoài - Dược DOMESCO ĐT2

---

Giải Đồng đội

Dược DOMESCO ĐT 1

ADC - Truyền Hình Vĩnh Long

VUS-TPHCM 1

---

Các Sprint chặng 5: 

Sprint 1: đỉnh đèo Khánh Lê 

1. Lê Ngọc Sơn - Dược DOMESCO ĐT1 

2. Phan Hoàng Thái - Dược DOMESCO ĐT1

3. Trần Lê Minh Tuấn - Quân Khu 7

4. Nguyễn Phạm Quốc Khang - ADC - Truyền Hình Vĩnh Long.

 

Sprint 2: đỉnh đèo Giang Ly 

1. Lê Ngọc Sơn - Dược DOMESCO ĐT1

2. Phan Hoàng Thái - Dược DOMESCO ĐT1

3. Huỳnh Thanh Tùng - Quân Khu 7

4. Đỗ Tuấn Anh - Dược DOMESCO ĐT1

 

Góp phần cho sự thành công của Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa lần thứ 18 năm 2015 - Cúp phát thanh VOH, Ban tổ chức nhận được sự tiếp sức quí báu từ nhà tài trợ chính Công ty Mega Media - chuyên gia về các giải pháp makerting trên sóng phát thanh toàn quốc, cùng các nhà đồng tài trợ: Công ty quảng cáo Top Gold, Eximbank, nhãn hàng thực phẩm chức năng Thiên môn bổ phổi thuộc Công ty TNHH Dược Phẩm Bình Đông, nhãn hàng My Vita Joint – Công ty SPM, Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam, Công ty Cổ phần Dệt may Quảng Phú, nước tinh khiết Sawanew, nhãn hàng cháo Cây Thị...