[Trực tiếp] - Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2019: Chặng 4 đường đua bằng và lộ trình rất đẹp

(VOH) - Chặng 4 cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2019, lộ trình tỉnh Kratie đến tỉnh Stung Treng (Campuchia).

Chặng đua với đường bằng phẳng và cung đường đẹp, cự ly vừa phải (139km), hứa hẹn các cuộc tấn công nhằm tranh chấp điểm áo xanh sẽ diễn ra giữa các ê-kíp TP.HCM, Đồng Tháp, An Giang.

Chặng đua có các Sprint: Sprint 1 tại Quốc lộ 7 (cách điểm xuất phát 42km), Sprint 2: Km 397 (cách điểm xuất phát 67km), Sprint 3: Khu dân cư trạm xăng Sokimex.

Ban tổ chức trao giải thưởng cho các cá nhân đạt thành tích cao ở chặng 4.

BTC trao giải thưởng Sprint 3 cho tay đua 11 Nguyễn Dương Hồ Vũ (MM Mega Market), số 56 Hà Kiều Tấn Đại (Nhựa Bình Minh-Bình Dương) và số 10 Nguyễn Hữu Đức (MM Mega Market). Ảnh:  Khiêm Huân

Các tay đua 59 Nguyễn Tấn Đạt (Nhựa Bình Minh-Bình Dương), số 28 Tăng Trí Trọng (Gạo hạt Ngọc trời), số 48 Nguyễn Minh Kha (Calytos Đồng Tháp) nhận giải thưởng thắng Sprint 2. Ảnh: Khiêm Huân

Các tay đua 59 Nguyễn Tấn Đạt , số 28 Tăng Trí Trọng (Gạo hạt Ngọc trời), số 48 Nguyễn Minh Kha tiếp tục thắng Sprint 3. Ảnh: Khiêm Huân

Ban tổ chức trao giải thưởng nhất chặng 4 cho tay đua số 11 Nguyễn Dương Hồ Vũ (MM Mega Market), số 28 Tăng Trí Trọng (Gạo Hạt ngọc trời) và số 59 Nguyễn Tấn Đạt (Nhựa Bình Minh-Bình Dương). Ảnh: Khiêm Huân

Các tay đua đã hoàn thành chặng đua thứ 4 Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2019

Ảnh: Khiêm Huân

12 giờ 01: Các tay đua đầu tiên đã cán đích đến. Tay đua mang áo số 11 Nguyễn Dương Hồ Vũ (MM Mega Market), đã tung nước rút mạnh mẽ để về đích đầu tiên. Về nhì là tay đua số 28 Tăng Trí Trọng (Gạo Hạt ngọc trời), về thứ ba là vận động viên số 59 Nguyễn Tấn Đạt (Nhựa Bình Minh-Bình Dương).

Tay đua mang áo số 11 Nguyễn Dương Hồ Vũ về đích đầu tiên. Ảnh: Hoàng Lĩnh

11 giờ 55: Vị trí đích đến đã ở rất gần. Người dân địa phương chào đón nhiệt tình đoàn đua.

11 giờ 45: Tốc độ đang được các tay đua đẩy lên, đạt mức 55 km/h

11 giờ 43: Người dân tỉnh Stung Treng chờ đón đoàn đua tại đích đến.

Ảnh: Hoàng Lĩnh

11 giờ 40: Còn 10km nữa, các tay đua về đến đích chặng 4. Dẫn đầu là tay đua 28 Tăng Trí Trọng (Gạo hạt Ngọc trời). Diễn biến chặng đua hết sức kịch tính khi các vận động viên đeo bám quyết liệt.

11 giờ 35: Thời tiết nắng gắt và không có gió nhưng không làm chùn chân các vận động viên.

11 giờ 30: Các vận động viên đang trải qua những km cuối cùng của chặng 4. 

11 giờ 25: Top đông đi qua ranh giới địa phận tỉnh kratie và Stung Treng (Campuchia)

Ảnh: Khiêm Huân

11 giờ 20: Thời tiết nắng nóng đang là thử thách với đoàn đua.

11 giờ 14: Khoảng cách giữa top đầu và top cuối đã được kéo giãn 30p30s. 4 tay đua dẫn đầu đang là số 11 Nguyễn Dương Hồ Vũ, 28 Tăng Trí Trọng, 59 Nguyễn Tấn Đạt và số 48 Nguyễn Minh Kha.

Top đầu đoàn đua. Ảnh: Thanh Xuân

11 giờ 10: 

Sprint 3: Tay đua 59 Nguyễn Tấn Đạt (Nhựa Bình Minh-Bình Dương) thắng điểm rút dọc đường này. Tiếp theo là số 28 Tăng Trí Trọng (Gạo hạt Ngọc trời), 48 Nguyễn Minh Kha (Calytos Đồng Tháp).

Ảnh: Thanh Xuân

11 giờ 00: Nắng ngày càng gay gắt hơn. 4 tay đua dẫn đầu đang là số 11 Nguyễn Dương Hồ Vũ, 28 Tăng Trí Trọng, 59 Nguyễn Tấn Đạt và số 48 Nguyễn Minh Kha

10 giờ 55: Các tay đua TPHCM đang kiểm soát đường đua

10 giờ 45: Khoảng cách giữa top 1 và top 2 đang là 1 phút 15 giây

10 giờ 35: Càng gần đích đến, quang cảnh trên đường đua hiện ra càng đẹp hơn

Ảnh: Khiêm Huân

10 giờ 25: Đoàn đua đi qua cung đường đẹp.

Ảnh: Khiêm Huân

10 giờ 13: 7 vận động viên top 2 đang bám đuổi top đầu. Con đường xuyên Á bằng phẳng trải dài, thuận lợi cho các vận động viên tăng tốc cũng như tranh nước rút. Tuy nhiên, thời điểm này, thời tiết khá oi bức, nắng nóng ảnh hưởng phần nào đến thể lực các vận động viên.

Ảnh: Hoàng Lĩnh

10 giờ 10: Các tay đua đã trải qua 69km đường đua. Thời tiết ngày càng nắng nóng hơn. top 1 cách top 2 khoảng 2 phút, và cách top 3 là 3 phút

10 giờ 5: Sprint 2

Tay đua 28 Tăng Trí Trọng (Gạo hạt Ngọc trời) giành chiến thắng Sprint 2. Tiếp theo là 59 Nguyễn Tấn Đạt (Nhựa Bình Minh-Bình Dương) và cua-rơ số 48 Nguyễn Minh Kha (Calytos Đồng Tháp). Về thứ Tư là số 11 Nguyễn Dương Hồ Vũ (MM Mega Market).

Ảnh: Khiêm Huân

9 giờ 55: Top 11 vận động viên dẫn đầu tách thành 2 nhóm. Top vượt lên trước có 4 vận động viên

Ảnh: Thanh Xuân

9 giờ 45 phút: Đoàn đua tiếp tục tiến về Sprint 2, đường đua phẳng đẹp với cảnh vật thiên nhiên xanh tươi hai bên đường.

9 giờ 38: 

Các vận động viên trong tốp 1 liên tục hoán đổi vị trí cho nhau và đang có mặt tay đua số 28 Tăng Trí Trọng, 27 Nguyễn Hoàng Ngọc Linh, số 18 (Pepsi) và số 19 (Thongmany Saynhalat).

9 giờ 28: Sprint 1: Quốc lộ 7 (cách điểm xuất phát 42km):

Các vận động viên tranh nước rút quyết liệt tại Sprint 1. Giành chiến thắng là tay đua 11 Nguyễn Dương Hồ Vũ (MM Mega Market). Tiếp theo là số 56 Hà Kiều Tấn Đại (Nhựa Bình Minh-Bình Dương) và số 10 Nguyễn Hữu Đức (MM Mega Market).

Các vận động viên tranh nước rút quyết liệt tại Sprint 1Ảnh: Hoàng Lĩnh

Giành chiến thắng Sprint 1 là tay đua 11 Nguyễn Dương Hồ Vũ. Ảnh: Khiêm Huân

9 giờ 20

Top 1 đoàn đua. Ảnh Khiêm Huân

9 giờ 15: Để phân phối sức, các tay đua đang giữ nhịp, tốc độ hiện dưới 40km/h.

Ảnh: Hoàng Lĩnh

9 giờ 10: 2 vận động viên số 18 (Pepsi), 19 (Thongmany Saynhalat) đã nỗ lực nhập vào top 1.

Ảnh: Hoàng Lĩnh

9 giờ 5: Đoàn đua giờ chỉ còn 2 tốp

Ảnh: Hoàng Lĩnh

9 giờ: Top 1 vẫn đang là 9 vận động viên. Top 2 có 2 vận động viên của Lào áo số 18 (Pepsi), 19 (Thongmany Saynhalat). Áo vàng 6 (Sarda Perez Javier) và áo xanh 3 (Lê Nguyệt Minh) nằm ở top 3. 

8 giờ 56: Nắng đã dịu hơn. Diễn biến chặng đua tương tự trong chặng 3 khi các tay đua không có thứ hạng cao trên bảng tổng sắp nhanh chóng bứt lên, tạo khoảng cách cách biệt với số đông.

8 giờ 52: Khoảng cách của 9 vận động viên đầu với tốp sau là 1 phút 20 giây. Đoàn đua đang đi qua cung đường đẹp và bằng phẳng.

8 giờ 48: Trong tốp đầu đang có các tay đua số 11 Nguyễn Dương Hồ Vũ (MM Mega Market), 28 Tăng Trí Trọng (Gạo hạt Ngọc trời), 10 Nguyễn Hữu Đức (MM Mega Market), 27 Nguyễn Hoàng Ngọc Linh (Gạo hạt Ngọc trời).

Ảnh Thanh Xuân

8 giờ 45: Các vận động viên chia thành 3 tốp.

8 giờ 40: Chỉ mới cách điểm xuất phát vài km, các vận động viên đã có sự cách biệt tốc độ. 9 vận động viên vượt lên dẫn đầu.

8 giờ 30 phút: Thời tiết lúc này khá nắng nóng. Các vận động viên chia thành hai tốp di chuyển.

Ảnh: Khiêm Huân

8 giờ 25 phút: Đoàn đua xuất phát chặng 4. Dự kiến hơn 11 giờ sẽ hoàn thành chặng đua hôm nay.

Ảnh: Hoàng Lĩnh

8 giờ 11 phút: Đoàn đua di chuyển đến điểm xuất phát chính thức cách nơi trao giải thưởng chặng 3 khoảng 5,5km.

Ảnh: Thanh Xuân

Trước khi diễn ra chặng 4, BTC trao các giải thưởng cho các đội và các tay đua đạt thành tích cao trong chặng 3. Giải thưởng đồng đội được trao cho đội Nhựa Bình Minh-Bình Dương, danh hiệu áo trắng được trao cho vận động viên 74 Thái Ngọc Hải (Vĩnh Long), danh hiệu áo xanh được trao cho cua-rơ 3 Lê Nguyệt Minh (VUS - Tp. Hồ Chí Minh) và áo vàng được trao cho tay đua số 6 Sarda Perez Javier (VUS - Tp. Hồ Chí Minh).

Ban tổ chức trao giải thưởng đồng đội cho đội Nhựa Bình Minh-Bình Dương. Ảnh: Khiêm Huân

Danh hiệu áo trắng được trao cho vận động viên 74 Thái Ngọc Hải. Ảnh: Khiêm Huân

Nghi thức mặc áo xanh với cua-rơ 3 Lê Nguyệt Minh. Ảnh: Khiêm Huân

Danh hiệu áo vàng được trao cho tay đua số 6 Sarda Perez Javier. Ảnh: Khiêm Huân

Chặng 3 cuộc đua xe đạp NKKN lần thứ 22-2019: Chiến thắng của sức trẻ đội đua Bình Dương: Sáng 23/10, cuộc đua xe đạp truyền thống Nam Kỳ Khởi Nghĩa tranh cúp phát thanh VOH lần thứ 22 năm 2019 – vòng đua 3 nước Việt Nam – Campuchia và Lào đã tiếp tục chặng đua thứ 3.

 Kết quả Chặng 3 Cuộc đua xe đạp NKKN lần thứ 22 năm 2019: Sáng 23/10, cuộc đua xe đạp truyền thống Nam Kỳ Khởi Nghĩa tranh cúp lần thứ 22 năm 2019 tiếp tục ngày thi đấu thứ 3