Trực tiếp đua xe đạp NKKN 2017 (19/11/2017): Chặng 3 Đắk Nông - Đắk Lắk

(VOH) - Sáng nay (19/11), Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2017 tiếp tục chặng 3 với lộ trình dài 124 km, từ Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông đi TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

>> Mời bạn đọc xem thêm video cuộc đua trên fanpage Radio VOH

VOH Online trực tiếp chặng thi đấu này trên website voh.com.vn, kính mời bạn đọc đón theo dõi.

*Nhấn F5 hoặc reload/refresh để cập nhật thông tin mới nhất

*11g15,  tại đích đến chặng 3 ở TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, tay đua Nguyễn Thắng cán đích đầu tiên, tiếp theo sau lần lượt là tay đua Nguyễn Minh Việt và Đỗ Tuấn Anh.

Không lâu sau, tốp đông về đích, trong đó có VĐV Trần Thanh Điền (về thứ 6) và Lê Nguyệt Minh. Với kết quả trên, áo vàng và áo xanh vẫn không đổi sau 3 chặng đầu tiên

Trực tiếp về đích chặng 3 thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Trực tiếp Sprint 3: Nhất Nguyễn Thắng, nhì Đỗ Tuấn Anh, ba Nguyễn Minh Việt

Sprint 2Nhất Đỗ Tuấn Anh, nhì Nguyễn Minh Việt, ba Nguyễn Thắng

Trực tiếp Sprint 2:

Trực tiếp Sprint 1:

 
 
 
Sprint 3: Nguyễn Thắng (Ngọc Dung Nhi - Hóc Môn), Đỗ Tuấn Anh (Calytos Đồng Tháp), Nguyễn Minh Việt ( BTV Đại Nam Bình Dương) Ảnh: K.H
 
 
Áo xanh ở tốp đông (Ảnh: Minh Phương)
Qua địa phận xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút  trời tiếp tục mưa.
 

Tốp đầu sau khi qua Sprint 2 (Ảnh: Công Phán)

9g55: Sau khi tốp đông vượt qua Sprint 2, đoàn đua chia thành 2 tốp, tốp 1 có 3 VĐV Đỗ Tuấn Anh, Nguyễn Minh Việt, Nguyễn Thắng khoảng cách tốp 1 va tốp 2 khoảng 40 giây.

Sprint 2: Đỗ Tuấn Anh (Calytos Đồng Tháp), Nguyễn Minh Việt (BTV Đại Nam Bình Dương), Nguyễn Thắng (Ngọc Dung Nhi - Hóc Môn)

 

Thời tiết khá lạnh mặt đường trơn trượt nên công tác bảo vệ lộ trình cũng phải rất nghiêm ngặt (Ảnh: K.H)

Tốp đông các VĐV (Ảnh: Công Phán)

9g15:  Tốp đông phía sau đã bứt tốc độ và bám đuổi theo tốp 1 và nhập vào thành 1 tốp đông với tốc độ trung bình 40km/h, mưa đã tạnh nhưng gió rất to ảnh hưởng đến tốc độ của các cua-rơ.

Sprint 1:  Gồm các VĐV Nguyễn  Vũ Linh (Calytos Đồng Tháp), Hà Kiều Tấn Đại (BTV Đại Nam Bình Dương), Nguyễn Đắc Thời (Hạt Gạo Ngọc Trời An Giang). 

Gió khá mạnh và mặt đường trơn trượt (Ảnh: K.H)

8g45: Có mưa phùn nơi đoàn đua đi qua, trời se lạnh, tốc độ trung bình tốp 1 với 5 VĐV là khoảng 35km/h, khoảng cách giữa tốp 1 va tốp đông phía sau là gần 2 phút.

Gió khá mạnh và mặt đường trơn trượt. Vì mưa nên thời tiết chuyển sang khá lạnh.

Trạm thu phí tại Đắk Song, 5 tay đua Hà Kiều Tấn Đại, Cao Trung Hiếu, Nguyễn Đắc Thời, Nguyễn Thắng và Nguyễn Vũ Linh vẫn ở tốp 1.

Tốp 5 VĐV tại QL 1 xã Trường Xuân (Ảnh: Công Phán)

8g30: khoảng cách giữa tốp 1 gồm 5 cua rơ đã kéo giãn ra thành 1 phút 15 giây, một cơn mưa vừa trút xuống QL14, xã Trường Xuân, mặt đường rất trơn trượt.

8g15: Đoàn đua đến địa phận xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, hiện đoàn đua chia thành 2 tốp, tốp 1 gồm 5 VĐV Hà Kiều Tấn Đại, Nguyễn Đắc Thời, Cao Trung Hiếu, Nguyễn Thắng, Nguyễn Vũ Linh, với khoảng cách duy trì với tốp đông phía sau là 40 giây.

Tốp dẫn đầu (Ảnh: Phú Sơn)

8g05: Tốp đầu của đoàn đua.

5 vận động viên kéo đoàn đua về phía trước (Ảnh: Thanh Xuân)

7g55: Sau khi khởi động làm nóng 5km, đoàn đua đã chính thức xuất phát, thời tiết mát mẻ, dễ chịu, nếu duy trì đến cuối chặng thì hứa hẹn sẽ có những cuộc tranh chấp và bứt phá đầy hấp dẫn khi về đích.

Sau khi xuất phát, các cua-rơ liên tục đổ dốc, tốc độ có lúc đạt 80km/h.

7g50: Thời tiết mát mẻ, thuận lợi cho các cua-rơ.

Các cua-rơ chuẩn bị xuất phát cho chặng 3 (Ảnh: K.H)

7g45: các tay đua đã xuất phát trước Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông để bắt đầu tranh tài chặng 3 với lộ trình dài 124km.

Ban tổ chức trao giải nhất nhì ba cho các VĐV chặng 2 (Ảnh: K.H)

6g00: trước Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông, Ban tổ chức cuộc đua đã tổ chức lễ trao giải chặng 2 cho các vận động viên.

Sau 2 chặng:

* VĐV mặc áo vàng: Trần Thanh Điền (VUS TPHCM)

* VĐV mặc áo xanh: Lê Nguyệt Minh (Trẻ TPHCM)

* Dẫn đầu đồng đội: Dược Domesco Đồng Tháp

Bảng tổng sắp sau 2 chặng:

*Tốp 10 cá nhân:

* Áo xanh:

*Đồng đội: