Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 11 nhiệm kỳ 2015 - 2020

(VOH) - Sáng 6/8, Đảng bộ quận 11 tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với sự tham dự của 269 đảng viên đại diện cho 4.107 đảng viên sinh hoạt tại 42 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Văn Rảnh - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM đến dự.

Nhiệm kỳ qua các lĩnh vực phát triển kinh tế, quản lý đô thị, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng chính quyền, công tác xây dựng Đảng, vận động nhân dân của quận 11 tiếp tục giữ vững và phát triển. Cụ thể, về kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hàng năm là 10,22%. Doanh thu thương mại - dịch vụ tăng bình quân hàng năm là 21,26%. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng với tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2010 từ 13,77% đến năm 2015 còn hơn 9%; ngành thương mại - dịch vụ năm 2010 từ 86,23% đến năm 2015 tăng lên 90,99%.

Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ, quận đã thực hiện tốt các chính sách chăm lo đời sống nhân dân và đã hoàn thành Chương trình trọng điểm "Giảm nghèo -Tăng hộ khá". Đến nay quận không còn hộ nghèo dưới 16 triệu đồng/người/năm theo chuẩn nghèo TP giai đoạn 2014-2015.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Rảnh đề nghị Đảng bộ quận 11 cần tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh đầu tư phát triển, chỉnh trang đô thị nhằm phát triển kinh tế quận tương xứng với tiềm năng và thế mạnh sẵn có.