Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ 10 nhiệm kỳ 2015-2020

(VOH) - Sáng nay 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 khai mạc tại Hội trường Thành phố. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Các đại biểu biểu quyết trong phiên họp trù bị (Ảnh: Khiêm Huân)

Tham dự Đại hội có nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, lãnh đạo Bộ ngành Trung ương. Đại hội còn có sự tham dự của đông đảo các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, các nhân sĩ, trí thức; chức sắc tôn giáo tiêu biểu; các đồng chí lãnh đạo TP, HĐND, Ủy ban MTTQ.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Hoàng Quân, Ủy viên trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định: Đảng bộ thành phố luôn được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự góp ý tâm huyết của lãnh đạo đảng, các đoàn thể, bộ ngành Trung ương, cán bộ nghỉ hưu. Có trên 8.000 lượt ý kiến góp ý thiết thực từ 67 đảng bộ cấp trên cơ sở, hơn 31.000 lượt cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân góp ý cho dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ thành phố lần thứ X.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội - Ảnh chụp màn hình HTV.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X diễn ra trong không khí tự hào phấn khởi về thành quả thắng lợi dưới sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình phát triển công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước. Đại hội có nhiệm vụ quan trọng là phát huy dân chủ, trí tuệ, thảo luận đóng góp sâu sắc cho các dự thảo văn kiện trình đại hội 12 của Đảng, kiểm điểm đánh giá khách quan thành tựu, nguyên nhân, thời cơ, thách thức của thành phố, góp ý dự thảo văn kiện và phương án nhân sự. Ông Lê Hoàng Quân nhấn mạnh: "Đại hội có trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân thành phố tập trung trí tuệ, thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, để tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, giữ vững ổn định chính trị xã hội để phát triển, trọng tâm là tiếp tục cơ cấu mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu và nâng cao chất lượng tăng trưởng, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển nhanh, bền vững với tốc độ và chất lượng cao hơn… Đại hội có trách nhiệm lựa chọn các đồng chí có đức, có tài, có mối quan hệ gắn bó với nhân dân, tiêu biểu về phẩm chất đạo đức chính trị, trí tuệ và năng lực để bầu vào Ban Chấp Hành TP nhiệm kỳ 10. 

Tại phiên khai mạc, các đại biểu nghe Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải trình bày dự thảo báo cáo chính trị Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX, Báo cáo 4 năm thực hiện chỉ thị 03 về tiếp tục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.