‘Đong’ lượng mỹ phẩm dưỡng da cho mỗi lần sử dụng như thế nào mới là đủ?

(VOH) – Sử dụng quá ít sản phẩm sẽ không có tác dụng còn quá nhiều thì sẽ khiến da bị ‘quá tải’. Vậy bạn có biết nên dùng bao nhiêu mỹ phẩm dưỡng da cho 1 lần để đạt được hiệu quả tốt nhất?

Trên thực tế, với tính nhất quán, kết cấu và độ dày của mỗi công thức thì chúng ta không thể có được quy tắc về lượng sản phẩm cho mỗi lần sử dụng phù hợp với tất cả. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đảm bảo không gây lãng phí và tận dụng được tối đa hiệu quả của sản phẩm thì hãy tham khảo những hướng dẫn sau có được sự điều chỉnh phù hợp.

  1. Sữa rửa mặt

voh-my-pham-duong-da-voh.com.vn-1
Một lượng sữa rửa mặt vừa đủ giúp bạn làm sạch da mà không bị quá khô hay kích ứng

Lượng sữa rửa mặt mà bạn dùng mỗi lần nên có kích thước bằng 1 đồng xu, đừng lấy quá nhiều vì chúng có thể khiến da bị mất đi độ ẩm tự nhiên dẫn đến tiết nhiều bã nhờn, khô, kích ứng hay mụn. Da dầu, da hỗn hợp sẽ phù hợp với các công thức tạo bọt còn da khô sẽ hưởng lợi nhiều hơn từ sản phẩm có dạng kem hoặc sữa. Để loại bỏ hết tạp chất, hãy tạo bọt bằng tay với sản phẩm trước rồi massage lên da trong khoảng 30 giây trước khi rửa sạch.

  1. Toner

voh-my-pham-duong-da-voh.com.vn-2
Nhỏ vài giọt toner để thấm ướt bông tẩy trang là bạn đã có thể sử dụng

Mục đích của việc sử dụng toner là cân bằng lại độ ph cho làn da và làm sạch những tạp chất (chẳng may) còn sót lại. Đương nhiên, tác dụng của chúng sẽ phụ thuộc vào loại sản phẩm nhưng hãy nhớ áp dụng quá nhiều cũng sẽ không nhận được kết quả tốt hơn. Do đó, để không gây lãng phí hay khiến toner dư thừa trên da thì bạn chỉ nên nhỏ vài giọt lên tay hoăc thấm ướt bông tẩy trang (lượng sản phẩm dùng cho bông tẩy trang sẽ nhiều hơn một chút) rồi táp/ thoa đều lên da một cách nhẹ nhàng.

  1. Serum, essence

voh-my-pham-duong-da-voh.com.vn-3
Bạn không cần dùng quá nhiều serum để tăng cường hiệu quả vì chúng vốn đã có hàm lượng dưỡng chất cao

Tùy vào công thức và kết cấu của mỗi loại essence hay serum mà lượng sản phẩm bạn nên áp dụng cũng sẽ có đôi chút khác biệt. Tuy nhiên, về cơ bản thì đây là loại mỹ phẩm skincare chứa nhiều thành phần hoạt chất, cải thiện, điều trị da ở cấp độ tế bào (chống lão hóa, tăng cường dưỡng ẩm…) vì vậy bạn sẽ không cần phải sử dụng quá nhiều. Một lượng sản phẩm bằng khoảng hạt đậu (hoặc nhiều hơn một chút) sẽ cung cấp cho làn da những lợi ích cần thiết mà không gây lãng phí hay kích ứng vì nồng độ cao của các dưỡng chất.

  1. Kem dưỡng mắt

voh-my-pham-duong-da-voh.com.vn-4
Quá nhiều kem mắt không có lợi cho vùng da mỏng manh này

Kem dưỡng mắt cũng là sản phẩm dưỡng da chứa rất nhiều thành phần hoạt chất giúp chăm sóc và giải quyết các tình trạng như nếp nhăn, quầng thâm… do đó bạn chỉ cần thoa một lượng nhỏ tương đương với kích cỡ của hạt đậu. Thêm vào đó, việc lạm dụng chúng có thể dẫn đến tác dụng phụ, ảnh hưởng tiêu cực đến vùng da nhạy cảm và mỏng manh này nên hãy chú ý.

  1. Kem dưỡng ẩm

voh-my-pham-duong-da-voh.com.vn-5
Tùy vào tình trạng da và thời tiết mà bạn có thể điều chỉnh lượng kem dưỡng ẩm

Nếu bạn nghĩ rằng thoa càng nhiều kem dưỡng thì hiệu quả cấp/ giữ ẩm càng nhiều thì hãy xem xét lại bởi các vấn đề rắc rối có thể ập đến bất cứ lúc nào. Ngoài nhu cầu thì khả năng hấp thụ của làn da cũng có giới hạn, thói quen trên sẽ chỉ khiến lỗ chân lông dễ bị bí, tắc và nổi mụn. Chính vì vậy, hãy “đong” một lượng kem dưỡng ẩm bằng đồng xu và nhiều hơn một chút cho những ngày thời tiết hay da thiếu độ ẩm mỗi lần sử dụng.

  1. Tẩy tế bào chết (vật lý)

voh-my-pham-duong-da-voh.com.vn-6
Lượng sản phẩm tẩy tế bào chết phải đủ để che phủ toàn bộ làn da

Tẩy tế bào chết vật lý có khá nhiều dạng nên bạn cần căn cứ vào công thức của mình để biết được cần sử dụng bao nhiêu cho phù hợp và đủ. Tuy nhiên, vì chúng cần được áp dụng cho cả khuôn mặt nên hãy dùng đồng xu (ít nhất là bằng đồng xu) để ước lượng.

  1. Kem chống nắng

voh-my-pham-duong-da-voh.com.vn-7
Bạn cần dùng dùng đủ kem chống nắng để nhận được hiệu quả bảo vệ toàn diện

Để bảo vệ làn da khỏi các dấu hiệu lão hóa sớm, hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng đủ lượng kem chống nắng có kích thước (độ rộng) tương đương 1 muỗng canh hoặc 1 muỗng cà phê đầy cho cả mặt và cổ. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể tùy chỉnh “khẩu phần” này sao cho phù hợp với khuôn mặt của mình (kích thước) do đó bạn đừng vội lo lắng. Chỉ cần thoa kem chống nắng theo từng lớp mỏng thì tình trạng bóng nhờn hay vệt trắng sẽ không có cơ hội xuất hiện.

  1. Sữa tắm, kem dưỡng da

voh-my-pham-duong-da-voh.com.vn-8
Bạn có thể dùng sữa tắm và kem dưỡng body theo nhu cầu

Bên cạnh việc ước lượng sản phẩm dưỡng da dành cho mặt thì bạn cũng nên quan tâm đến các sản phẩm dành cho cơ thể. Tuy nhiên, thay vì xác định một “khẩu phần” rõ ràng thì chúng ta nên sử dụng chúng một cách thoải mái theo nhu cầu để đảm bảo tất cả các vùng da đều nhận được lợi ích. Điều duy nhất cần lưu ý là đừng cố gắng tiết kiệm hay dùng sữa tắm, kem dưỡng quá ít bởi bạn sẽ không thể chăm sóc cơ thể hiệu quả và toàn diện.

Mỗi loại mỹ phẩm dưỡng da thường có những đặc điểm riêng biệt nên chúng ta sẽ khó có được một công thức nhất định để áp dụng tất cả sao cho đủ và phù hợp. Tuy nhiên, không vì vậy mà việc tìm hiểu những thông tin như nên dùng bao nhiêu mỹ phẩm dưỡng da cho một lần sử dụng trở nên thừa thãi hay không có ý nghĩa. Bởi nó cũng là nhân tố quyết định rất nhiều đến cách sản phẩm hoạt động cũng như kết quả mà bạn nhận được.

Nguồn ảnh: Internet

Nguồn thông tin: glamourmagazine, theklog

Tuyệt chiêu ‘tút tát’ làn da cấp tốc trong 3 ngày: (VOH) – Có những thời điểm, bạn cần xuất hiện thật hoàn hảo nhưng lại bị ‘níu chân’ bởi làn da ‘xuống cấp’. Với quy trình chăm sóc tăng cường trong 3 ngày, mọi vấn đề sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều

Bổ sung vitamin gì để có làn da sáng đẹp bất chấp tuổi tác?: (VOH) – Chúng ta không thể phủ nhận tầm vai trò của vitamin đối với việc làm đẹp và chăm sóc da. Tuy nhiên, bạn có biết mình thực sự cần hoặc nên bổ sung loại vitamin nào vào thói quen hàng ngày?