33 điều thú vị trong cuộc sống khiến mọi người kinh ngạc

(VOH) - Thứ ta biết chỉ là một giọt nước, thứ ta chưa biết thì là một đại dương. Có rất nhiều thứ thú vị trên đời này mà có thể bạn vẫn chưa biết, về cuộc sống, khoa học, thế giới xung quanh chúng ta.

Và chính bạn sẽ phải kinh ngạc khi biết được những sự thật đó. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về những điều thú vị có thể bạn chưa biết nào.

  1. Nếu như mắt của con người là một chiếc camera thì độ phân giải của nó khoảng 576 megapixel đấy.

voh.com.vn-nhung-dieu-thu-vi-trong-cuoc-song-ma-co-the-ban-chua-biet-0

(Ảnh: Internet)

  1. Chúng ta thường ăn bánh nướng và pizza từ trong ra ngoài.

  2. Sao Hải Vương là hành tinh nằm xa Mặt Trời nhất trong Thái Dương Hệ. Tên tiếng Anh của nó là Neptune, cũng là tên vị thần cai trị biển cả trong thần thoại La Mã. Và đặc biệt mùa hè ở hành tinh này kéo dài đến 40 năm, nhưng nhiệt độ ở đó là -346 độ F.

voh.com.vn-nhung-dieu-thu-vi-trong-cuoc-song-ma-co-the-ban-chua-biet-1

(Ảnh: Internet)

  1. Bạn sẽ cảm thấy da mình sởn gai ốc khi nghe một bài nhạc quá hay, đó là kết quả của việc tăng nhanh và dồn dập chất dẫn truyền thần kinh dopamine khi đến đoạn cao trào của bài hát mà bạn mong chờ đó.
  2. Để nói một từ, bạn sử dụng tới 70 lớp cơ.

voh.com.vn-nhung-dieu-thu-vi-trong-cuoc-song-ma-co-the-ban-chua-biet-2

(Ảnh: Internet)

  1. Xương người vốn không phải màu trắng mà có màu đục như màu nâu nhạt. Và thú vị hơn, xương hông của người còn cứng hơn cả bê tông.

  2. Khi bạn sinh ra, bạn có 300 chiếc xương, nhưng khi trưởng thành, bạn chỉ còn 206 chiếc xương.

  3. Bạn không thể hắt hơi mà vẫn mở mắt.

  4. Nước chiếm 2/3 khối lượng cơ thể người. Trong máu có tới 92%; não bộ có 75% các cơ bắp cũng có 75% là nước.

  5. Cơ giúp mắt chớp là cơ chuyển động nhanh nhất của con người. Nó có thể thực hiện nháy mắt 5 lần trong vòng một giây. Một ngày con người nháy mắt khoảng 15.000 lần. Tuy nhiên có điều lạ là phụ nữ phụ nữ chớp mắt nhiều gần gấp 2 lần so với đàn ông.

  6. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhất I tự coi mình là người mẫu mực trong chuyện vệ sinh thân thể. Bà từng tuyên bố rằng cho dù bẩn hay sạch thì cứ mỗi 3 tháng bà mới tắm 1 lần.

  7. Mật ong là thức ăn duy nhất không bị hỏng. Bằng chứng là các nhà khảo cổ khi nếm thử những hũ mật ong được tìm thấy trong lăng mộ của các pharaoh Ai Cập đều đi đến kết luận rằng chúng không hề bị hỏng và hoàn toàn có thể ăn được.

voh.com.vn-nhung-dieu-thu-vi-trong-cuoc-song-ma-co-the-ban-chua-biet-3

(Ảnh: Internet)

  1. Trung bình một cây bút chì có thể vẽ một đường thẳng dài 56km (tương đương với việc viết được khoảng 50.000 từ).

  2. Những tháng nào bắt đầu vào Chủ nhật thì luôn có "thứ 6 ngày 13".

  3. Cá heo khi ngủ chỉ nhắm 1 mắt!

  4. Loài cú là loài chim duy nhất có thể nhìn thấy màu xanh.

  5. Hươu cao cổ có thể liếm sạch đôi tai của nó bằng cái lưỡi dài hơn 7 mét!

  6. Chỉ có hai loài động vật duy nhất có thể nhìn ra phía sau mà không cần phải quay đầu lại, đó là: thỏ và vẹt.

  7. Phim hoạt hình chú vịt Donald từng bị cấm trình chiếu ở Phần Lan vì chú vịt này... không mặc quần.

voh.com.vn-nhung-dieu-thu-vi-trong-cuoc-song-ma-co-the-ban-chua-biet-4

(Ảnh: Internet)

  1. Walt Disney là "cha đẻ" của hình tượng chú chuột Mickey nhưng trong thực tế ông lại sợ chuột đến phát khiếp.

  2. Châu Úc là châu lục duy nhất mà ko có núi lửa hoạt động.

  3. Đại dịch hạch ở thế kỉ 14 đã giết chết 1 phần 3 dân số của châu Âu và nguyên nhân phát tán bệnh nhanh là do loài bọ chét.

  4. Loài dơi mũi heo (tên khoa học là Craseonycteris) có kích thước chỉ bằng một chú ong nghệ, là loài động vật có vú nhỏ nhất thế giới.

  5. Tại bang Nebraska, Mỹ, bạn sẽ bị coi là phạm pháp nếu có các hành động như ợ hơi hoặc hắt hơi trong nhà thờ.

  6. Trong cuộc đời mình, bạn uống khoảng 75.000 lít nước.

voh.com.vn-nhung-dieu-thu-vi-trong-cuoc-song-ma-co-the-ban-chua-biet-5

(Ảnh: Internet)

  1. Việc truyền máu lần đầu tiên diễn ra vào năm 1667 khi Jean-Baptiste tiến hành truyền máu từ một con cừu sang một thanh niên.

  2. Người thuận tay phải có tuổi thọ trung bình cao hơn người thuận tay trái 9 năm.

  3. Tim người đập hơn 100.000 lần mỗi ngày.

voh.com.vn-nhung-dieu-thu-vi-trong-cuoc-song-ma-co-the-ban-chua-biet-6

(Ảnh: Internet)

  1. "Almost" là từ dài nhất trong tiếng Anh với các chữ cái được sắp xếp đúng theo trật tự bảng chữ cái.

  2. Cái được gọi là "French kiss" (nụ hôn kiểu Pháp) trong tiếng Anh thì cũng được gọi là "English kiss" trong tiếng Pháp.

  3. Dưới đây là hình ảnh con chó Hachiko nổi tiếng trên thế giới. Hachikō là một chú chó giống Akita sinh ngày 10 tháng 11 năm 1923 tại thành phố Odate, tỉnh Akita, Nhật Bản và chết ngày 8 tháng 3 năm 1935 tại quận Shibuya, Tokyo. Hachiko nổi tiếng khắp Nhật Bản do trung thành với chủ ngay cả sau khi người chủ đó đã chết nhiều năm.

voh.com.vn-nhung-dieu-thu-vi-trong-cuoc-song-ma-co-the-ban-chua-biet-7

(Ảnh: Internet)

  1. Đây là bức ảnh tảng băng mà tàu Titanic huyền thoại đâm phải.​

voh.com.vn-nhung-dieu-thu-vi-trong-cuoc-song-ma-co-the-ban-chua-biet-8

(Ảnh: Internet)

  1. Về việc tiêu thụ thực phẩm, đáng ngạc nhiên là trung bình mỗi người ăn khoảng 35 tấn thực phẩm trong suốt cuộc đời.