Phòng tránh xâm hại tình dục cho trẻ bằng quy tắc 5 ngón tay

(VOH) - Vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em hiện nay đang ngày càng trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết bởi rất nhiều vụ việc vừa được phanh phui. Vậy làm thế nào để giúp trẻ tránh khỏi xâm hại tình dục?

Gần đây nhiều vụ việc về xâm hại tình dục trẻ em vừa được đưa ra. Những câu chuyện đau lòng về xâm hại tình dục trẻ em chính là hồi chuông báo động cho những ai làm cha mẹ cần quan tâm nhiều hơn nữa đến con em mình. Một trong những biện pháp cơ bản và dễ nhớ để bảo vệ trẻ chính là cho trẻ ghi nhớ quy tắc 5 ngón tay để trẻ tự bảo vệ chính mình.

Quy tắc 5 ngón tay sẽ giúp trẻ tự xác định được 5 nhóm người mà trẻ thường gặp hàng ngày, tránh xa những người không thuộc 5 nhóm trên, tránh khỏi những trường hợp xấu.

  1. Ngón cái

Ngón cái là ngón gần mình nhất, được tượng trưng cho những người thân thiết trong gia đình, bao gồm: ông, bà, bố, mẹ, anh chị em ruột. Bố mẹ cần cho trẻ biết đây là những người có thể tắm, ngủ chung hay làm vệ sinh giúp trẻ khi nhỏ, nhưng khi trẻ tự làm được thì sẽ không cần sự trợ giúp từ gia đình nữa.

  1. Ngón trỏ

Ngón này tượng trưng cho những đối tượng như: thầy cô, bạn bè mà trẻ thường gặp ở trường lớp, người thân họ hàng của gia đình. Những người thuộc nhóm ngón tay trỏ sẽ được nắm nay, khoác vai và chơi đùa cùng trẻ. Và chỉ dừng lại ở những hành động đó, nếu có hành động nào vượt quá giới hạn như: hôn, chạm vào “vùng đồ bơi” của trẻ thì trẻ phải hét thật to và gọi bố hoặc mẹ.

voh.com.vn-quy-tac-5-ngon-tay-tranh-xam-hai-tinh-duc-anh-0

Bố mẹ cần trang bị cho trẻ quy tắc 5 ngón tay để tránh xâm hại tình dục

  1. Ngón giữa

Gồm hàng xóm, bạn bè của bố mẹ – đây là nhóm người quen biết nhưng ít gặp, bố mẹ cần dạy trẻ chỉ dừng lại ở các hành động: bắt tay, cười, chào hỏi.

  1. Ngón áp út

Bao gồm những người quen với gia đình, tuy nhiên trẻ mới được gặp lần đầu thì chỉ dừng lại ở mức chào hỏi, vẫy tay.

  1. Ngón út

Bố mẹ cần cho trẻ hiểu rằng đây là ngón tay xa trẻ nhất, đồng nghĩa với nhóm người hoàn toàn xa lạ mà trẻ không biết. Nếu họ có hành động thân mật khiến trẻ lo sợ thì trẻ cần phải bỏ chạy, hét thật to để mọi người xung quanh biết.

Ngoài ra, không loại trừ trường hợp cho trẻ đi khám bác sĩ và xảy ra những vấn đề không tốt, nên bố mẹ cần cho bé biết rằng bác sĩ chỉ có thể khám cho trẻ khi có sự đồng ý của bố mẹ. Khi đi chơi không có bố mẹ đi cùng, trẻ tuyệt đối không được cho ai lạ mặt tự ý động vào người mình và tuyệt đối không nhận quà từ người lạ.

Xem thêm : Video dạy con quy tắc 5 ngón tay chống bị lạm dụng tình dục

Nạn xâm hại tình dục ngày càng nhức nhối phức tạp và không có hồi kết. Hiểm nguy luôn rình rập quanh trẻ, bố mẹ cần chú ý bảo vệ con. Quy tắc 5 ngón tay là một quy tắc đơn giản, dễ nhớ và vô cùng hữu hiệu, bố mẹ cần trang bị cho trẻ ngay để có thể tự bảo vệ chính mình, tránh khỏi những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Cách dạy trẻ tự đi vệ sinh, hình thành thói quen tự lập: (VOH) - Nhiều phụ huynh không chắc chắn khi nào nên bắt đầu tập cho bé 'đi toalet' hoặc 'đi bô'. Không phải tất cả trẻ em đều bắt đầu ở cùng một độ tuổi nên quan trọng phải chú ý đến dấu hiệu.
Những kỹ năng cần thiết mà trẻ 2-3 tuổi cần phải có: (VOH) - Từ 2 tuổi trở lên, trẻ bắt đầu có những bước tiến phát triển rõ rệt về ngôn ngữ, 3 tuổi là cột mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển về các kỹ năng về ngôn ngữ, nhận thức và tình cảm xã hội.