Tin nhanh chiều 23/9: Xe ben bốc cháy trên Quốc lộ 51 gây ùn tắc kéo dài

(VOH) – Một chiếc xe ben đang chạy trên Quốc lộ 51, hướng từ Vũng Tàu đi Đồng Nai bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến đoạn đường qua khu vực bị ùn tắc kéo dài.

Xe ben bốc cháy trên Quốc lộ 51 gây ùn tắc kéo dài

Ngày 23/9, một xe ben đang chạy trên Quốc lộ 51, hướng từ Vũng Tàu đi Đồng Nai. Khi đến khu vực xã Phước Bình (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Tài xế xe ben vội tung cửa chạy thoát thân. Một số người dân xung quanh dùng bình chữa cháy mini ứng cứu nhưng bất thành do lửa cháy quá lớn.

Nhận tin báo, Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Long Thành đã điều động xe chuyên dụng cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Bước đầu nghi ngọn lửa xuất phát từ thùng xe, cháy lên cabin rồi bao trùm toàn bộ chiếc xe.

Vụ cháy khiến giao thông trên Quốc lộ 51 bị ùn tắc kéo dài.

Xem thêm: Nguyên nhân cháy xưởng chăn ga khiến 3 mẹ con tử vong ở Hà Nội

Đường Nguyễn Thái Sơn đoạn gần Tân Sơn Nhất được đề xuất đổi tên

Mới đây UBND quận Gò Vấp báo cáo UBND TP.HCM về việc đổi tên đường Nguyễn Thái Sơn gồm 2 đoạn có lý trình từ Câu lạc bộ Hàng không đến Nguyễn Kiệm và từ Nguyễn Kiệm đến rạch Bến Cát.

Tin nhanh chiều 23/9: 1

UBND quận Gò Vấp thống nhất ý kiến về phương án đặt, đổi tên đường và lý trình tuyến đường Nguyễn Thái Sơn do Sở Giao thông vận tải TP.HCM đề xuất  Ảnh: Google Maps/TTO)

Cùng tuyến đường liên quận Tân Bình – Gò Vấp nhưng tên đường chưa thống nhất. Cụ thể, đoạn giao từ đường Hồng Hà đến giáp ranh giữa 2 quận tại hẻm 187 Bạch Đằng mang tên Bạch Đằng. Đoạn từ giáp ranh giữa 2 quận tại hẻm 187 Bạch Đằng đến vòng xoay Nguyễn Kiệm – Nguyễn Thái Sơn – Phạm Văn Đồng mang tên đường Nguyễn Thái Sơn. Điều này đã gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về số nhà cũng như gây nhầm lẫn, bất tiện cho người dân. 

Hiện UBND quận Gò Vấp đã hoàn chỉnh bản đồ và quản lý số nhà tuyến đường Nguyễn Thái Sơn (đoạn từ vòng xoay Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn - Phạm Văn Đồng đến rạch Bến Cát).

Riêng với đoạn đường Nguyễn Thái Sơn từ đoạn giáp ranh quận Tân Bình đến nút giao Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp) dài 327 mét, lộ giới 20 mét vẫn đang chờ hội đồng đặt, điều chỉnh lý trình để thống nhất quản lý.

Xem thêm: CSGT nói về các biện pháp ngăn chặn tình trạng chạy vào làn ô tô đường Phạm Văn Đồng

Sóc Trăng: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo điều tra vụ khai thác cát dưới lòng đất

Sáng 23/9, ông Trần Văn Lâu (chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng) đã chỉ đạo Sở Tài Nguyên và Môi trường phối hợp cùng cơ quan công an điều tra làm rõ vụ bơm hút cát tại ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu.

Trong buổi sáng cùng ngày, ông Ngô Thái Chân – giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng –  cho biết đơn vị đã phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền kiểm tra hiện trường và nhận định, dấu vết tại hiện trường là dấu vết cũ trước đây đã được Công an xã Vĩnh Châu củng cố hồ sơ xử lý. 2 xe máy cuốc và 2 máy bơm cùng các đường ống cũng đang được cố định tại hiện trường, không hoạt động.

Theo ông Chân, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Vĩnh Châu đã kiểm tra xác minh thực tế, Công ty TNHH vật liệu xây dựng Tâm Dũng là đơn vị đã khai thác cát trái phép tại ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải, bị phát hiện vào 21/1 vừa qua.

Xem thêm: Hải Dương: Triệt phá cơ sở chiết gas trái phép quy mô lớn

Trao trả 3 người Trung Quốc vượt biên trái phép từ Campuchia vào Việt Nam

Ngày 23/9, tại cửa khẩu đường bộ quốc tế Lào Cai, Đồn biên phòng Nậm Chẩy phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai tiến hành trao trả 3 người có hành vi vượt biên trái phép cho lực lượng chức năng Trung Quốc.

Tin nhanh chiều 23/9: 2

Trao trả 3 công dân Trung Quốc cho lực lượng chức năng Trung Quốc (Ảnh: TRUNG DŨNG/TTO)

Trước đó, ngày 17/9, tại khu vực mốc biên giới 124, thuộc thôn Sấn Phản (xã Nậm Chẩy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) tổ công tác Đồn biên phòng Nậm Chẩy phát hiện 3 người đang có ý định xuất cảnh trái phép qua biên giới sang Trung Quốc nên đã yêu cầu 3 người về đồn biên phòng để điều tra, làm rõ.

Tại đồn biên phòng, 3 người này khai nhận điều mang quốc tịch Trung Quốc, cùng trú tại TP Uy Hải, tỉnh Sơn Đông, đi đến Campuchia bằng đường hàng không từ tháng 7/2018 để làm việc tại sòng bạc. Do thời gian gần đây lực lượng chức năng Campuchia kiểm soát gắt gao nên đã tìm đường bỏ trốn về nước.

Cả 3 lên mạng đăng ký qua một app, mỗi người nộp 50.000 nhân dân tệ qua app và được các đối tượng trên app sử dụng điện thoại di động hướng dẫn vượt biên từ Campuchia vào Việt Nam. Khi đi đến khu vực biên giới thuộc thôn Sấn Pản, xã Nậm Chẩy thì bị bắt giữ.

Xem thêm: Gần 70 người Việt tháo chạy khỏi một cơ sở lao động bất hợp pháp ở Campuchia

TP.HCM: Trăn gấm dài 2 mét bò vô trường học

Ngày 23/9, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM vừa tiếp nhận một con trăn gấm do nhân viên bảo vệ của Trường THPT Dương Văn Thì (phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức) giao.

Trước đó, rạng sáng 21/9, ông Huỳnh Hoàng Tuấn (là đồng nghiệp của ông Nghĩa) nghe chó sủa nên đi kiểm tra thì phát hiện con trăn đang quấn quanh một cây cảnh ở khu vực sảnh của trường.

Đến chiều 22/9, lực lượng kiểm lâm đã đến trường tiếp nhận con trăn. Bước đầu xác định đây là con trăn cái màu gấm, dài khoảng 2 mét, nặng khoảng 5kg, có tên khoa học là Python reticulatus, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Bảo vệ trường cho biết, con trăn này bò từ bên ngoài vào trường.

Xem thêm: Điều tra nguyên nhân 6 con tê giác chết bất thường trong khu sinh thái