Tin nhanh chiều 6/6: Hé lộ nguyên nhân nam thanh niên bị người phụ nữ đâm tử vong

(VOH) - Bước đầu, bà L. khai nhận, do thấy S. đi vệ sinh trong con hẻm nên nhắc nhở thì xảy ra cự cãi. Sau đó, S. cùng bạn tấn công bà L. nên bà đã chụp con dao gọt trái cây đâm S. tử vong tại chỗ.

TP.HCM: Hé lộ nguyên nhân nam thanh niên bị người phụ nữ đâm tử vong

Liên quan đến vụ nam thanh niên bị người phụ nữ đâm chết, ngày 6/6, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ P.N.L. (sinh năm 1966, ngụ quận Tân Bình) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Bước đầu, bà L. khai nhận, chiều 5/6, bà cùng nhiều người ăn uống tại căn nhà trong con hẻm đường Bùi Thế Mỹ (phường 10, quận Tân Bình, TPHCM). Lúc này, N.T.S. (sinh năm 1993, ngụ quận Tân Bình) đi bộ vào con hẻm trên để tiểu tiện.

Nguồn: SGGPO

Thấy vậy, bà L. nhắc nhở thì 2 bên xảy ra cự cãi nhưng được người dân can ngăn. Sau đó, anh S. đi ra ngoài ngõ nói chuyện với 1 người bạn rồi quay trở lại căn nhà mà bà L. đang ăn uống dùng ly, chén tấn công bà L. Lúc này, bà L. chụp lấy con dao gọt trái cây đâm S. tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, đưa bà L. về trụ sở lấy lời khai, điều tra nguyên nhân vụ án mạng. 

Xem thêm: Nam thanh niên sát hại bạn gái vì mâu thuẫn tình cảm

Yên Bái: Xe khách và xe du lịch va chạm trên cao tốc, 6 người thương vong

Sáng 6/6, Trung tâm điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thông tin đang phối hợp cùng Cục Cảnh sát giao thông, Công an huyện Văn Yên điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe du lịch khiến 6 người thương vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h40 sáng cùng ngày, tại km182+800 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (thuộc địa phận xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái), anh Nguyễn Vũ Long (44 tuổi, ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) điều khiển xe du lịch mang biển kiểm soát 51B-xxx bất ngờ va chạm với xe ôtô khách biển kiểm soát 88B-xxx, do anh Nguyễn Xuân Trọng (48 tuổi, ở xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) điều khiển.

Tin nhanh chiều 6/6: Hé lộ nguyên nhân nam thanh niên bị người phụ nữ đâm tử vong 1
Hiện trường vụ tai nạn - Nguồn ảnh: TTO

Cú tông mạnh khiến em Nguyễn Huyền T. (14 tuổi, ở xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) tử vong và 5 người khác bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xem thêm: Ô tô lao lên lề, tông thương vong 3 người trong gia đình đang ăn khuya

Cháy lớn tại bãi giữ xe vi phạm của Công an TP Thủ Đức 

Chiều 6/6, một vụ cháy lớn đã xảy ra ở bãi giữ xe vi phạm của Công an TP Thủ Đức tại số 16 đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức. Bên trong có hàng ngàn chiếc xe. 

Thông tin ban đầu, khoảng 13h40 chiều cùng ngày, sau khi nghe nhiều tiếng nổ lớn phát ra trong bãi giữ xe, người dân đã tìm cách tiếp cận hiện trường dập lửa bằng các bình chữa cháy tại chỗ nhưng bất thành, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Nhận được tin báo, hàng chục chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cùng các xe nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tích cực dập lửa.

Nguồn: TTO

Để phục vụ công tác chữa cháy, điện xung quanh khu vực đã được ngắt tạm thời. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tiến hành phong tỏa, rào chắn ở đầu phường Hiệp Bình và quốc lộ 13, trước trường mầm non Hoa Hồng 3 (phường Hiệp Bình Phước) - nơi có khá đông người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Đến khoảng 15h, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, hàng ngàn xe máy, xe tải, ô tô trong bãi đã bị lửa thiêu rụi.

Xem thêm: Cháy lớn tại nhà xưởng lốp xe ở quận 12

Tài xế taxi trộm tiền, thẻ Visa của du khách rồi rủ bạn tiêu xài

Ngày 6/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn Quản (42 tuổi) và Nguyễn Văn Đốc (43 tuổi, cùng ngụ tại Nam Định) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo đó, khoảng 4h sáng 29/5, ông Kim Kyung Hyun (44 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) sau khi uống rượu tại khu vực phố Lương Ngọc Quyến (quận Hoàn Kiếm) đã đón taxi của Quản về chỗ ở tại chung cư thuộc phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trong lúc di chuyển, ông Kim đã ngủ quên. Khi đến nơi, ông được Quản gọi dậy. Khi kiểm tra ví, người này phát hiện mất số tiền khoảng 4 triệu đồng nên đã dẫn tài xế lên căn hộ của mình rồi lấy tiền trả. Sau đó, ông Kim đi ngủ tiếp.

Tin nhanh chiều 6/6: Hé lộ nguyên nhân nam thanh niên bị người phụ nữ đâm tử vong 2
Nghi phạm Quản và Đốc tại cơ quan công an - Nguồn ảnh: TTO

Đến khoảng 11h cùng ngày, sau khi tỉnh ngủ, ông Kim phát hiện bị mất 1 thẻ Visa để trong ví. Kiểm tra thì thấy thẻ đã bị người lạ quẹt chi tiêu tại các cửa hàng tiện ích, cây xăng trên địa bàn thành phố Hà Nội hết số tiền hơn 40 triệu đồng nên đã trình báo sự việc cho cơ quan công an.

Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện tài xế taxi Vũ Văn Quản và Nguyễn Văn Đốc là hai người đã sử dụng thẻ visa của nạn nhân.

Tại cơ quan công an, Quản khai nhận đã trộm tiền và thẻ Visa của ông Kim, rồi rủ Đốc đi quẹt thẻ mua hàng cùng mình. 

Trong khi đó, Đốc khai nhận mặc dù biết nguồn gốc chiếc thẻ mà Quản sử dụng là do trộm cắp mà có, nhưng vì hám lợi nên vẫn sử dụng thẻ này đi mua sắm.

Cơ quan công an xác định Quản đã quẹt thẻ chi tiêu số tiền hơn 16 triệu đồng, Đốc quẹt thẻ chi tiêu số tiền hơn 25 triệu đồng.

Được biết, Vũ Văn Quản đã có 1 tiền án tội cướp tài sản và 1 tiền sự, Nguyễn Văn Đốc có 1 tiền án về tội đánh bạc.

Xem thêm: Nghe lời cán cán bộ “dỏm”, người phụ nữ mất sạch 4,3 tỷ đồng trong tài khoản

Hải Dương: Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy quy mô “khủng”

Ngày 6/6, Công an tỉnh Hải Dương xác nhận vừa triệt phá một đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh lớn nhất từ trước đến nay với gần 100 chiếc xe là tang vật của vụ án.

3 đối tượng trong đường dây bị bắt giữ gồm: Ngô Dạt Sóng (31 tuổi), Nguyễn Bá Khương (31 tuổi) và Nguyễn Khắc Tâm (65 tuổi) cùng ngụ huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình. Trong đó, đối tượng Sóng và Khương thực hiện hành vi trộm cắp, còn ông Tâm là đầu mối tiêu thụ. 

Tại cơ quan công an, Sóng và Tâm khai nhận, từ tháng 2 năm 2022 đến nay đã thực hiện 9 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn 2 huyện Ninh Giang và Tứ Kỳ (Hải Dương).  

Nguồn: TTO

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nhà ông Tâm, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ gần 100 chiếc xe máy là tài sản do phạm tội mà có, 1 khẩu súng tự chế, nhiều dụng cụ dùng để đục số khung, số máy xe máy cùng nhiều giấy tờ tài liệu khác.

Hiện Công an huyện Tứ Kỳ đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Sóng và Khương về tội trộm cắp tài sản; khởi tố, bắt tạm giam ông Tâm về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Xem thêm: Lớp phó học tập biển thủ hơn 300 triệu đồng tiền học phí của bạn để đánh bạc