Triển lãm mỹ thuật toàn quốc về đề tài Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng

(VOH) - Triển lãm bao gồm 150 tác phẩm của 142 tác giả trong và ngoài quân đội trên cả nước.

Mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019), Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và thể thao thành phố, Cục chính trị Quân khu 7, Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Quân khu 7 tổ chức tọa đàm tác phẩm triển lãm mỹ thuật toàn quốc về đề tài Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng giai đoạn 2014 – 2019 vào sáng 30/10 tại Bảo tàng Mỹ thuật thành phố.

Một tác phẩm tham gia triển lãm

Triển lãm bao gồm 150 tác phẩm của 142 tác giả trong và ngoài quân đội trên cả nước. Các tác phẩm tập trung phản ánh đậm nét về các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của quân và dân ta qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, về tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của cán bộ chiến sĩ, đồng bào ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

“Đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng còn đang được rất nhiều văn nghệ sĩ cả trong nước và ngoài nước nhiệt tình say mê sáng tạo. Nhiều tác phẩm về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng có giá trị phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh, góp phần tuyên truyền nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội và nhân dân cả nước”, Thượng tá Đinh Xuân Hòa – Trưởng phòng trưng bày triển lãm - Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam nhấn mạnh.