Áp thấp nhiệt đới gần biển Đông

(VOH) - Một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Nam Đài Loan (Trung Quốc).

Lúc 7h ngày 10/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách Đài Loan khoảng 200 km về phía Đông Nam với sức gió 50 km mỗi giờ (cấp 6).

Cơ quan khí tượng thuỷ văn Quốc gia dự báo một ngày tới, áp thấp nhiệt dới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10 -15 km và có khả năng mạnh thêm.

Vị trí và dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới lúc 9h ngày 10/9. Nguồn: NCHMF.

Đến 7h ngày 11/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng Đông Bắc biển Đông, cách Đài Loan khoảng 140 km về phía Tây Nam, sức gió tăng lên cấp 7 (60 km mỗi giờ).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông từ sáng 11/9 có mưa giông; vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Dự báo trong ba, bốn ngày tới áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão.

Cơ quan khí tượng cho hay, hiện trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương xuất hiện cơn bão rất mạnh (tên quốc tế là MANGKHUT) và đang mạnh thêm (có thể đạt cấp siêu bão). Bão MANGKHUT có xu hướng di chuyển về phía Bắc biển Đông trong 4-5 ngày tới.

Trong tháng 9, khoảng 2-3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên biển Đông, trong đó một cơn ảnh hưởng đất liền, hướng vào phía Bắc miền Trung.