

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 8800/VPCP-PL truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết vừa được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương ban hành văn bản chi tiết các luật, nghị quyết Quốc hội mới, tránh chậm trễ.
Bộ trưởng chịu trách nhiệm chất lượng, tiến độ trình; gửi Danh mục về Bộ Tư pháp trước 30/8/2026, ưu tiên 1 văn bản/luật.
Bộ Tư pháp hoàn thiện Danh mục, phân công (trước 10/9/2026) và thẩm định gấp; Phó Thủ tướng chỉ đạo đảm bảo văn bản hiệu lực cùng luật.


Trải qua 81 năm kể từ ngày thành lập nước, Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực, trong đó đời sống vật chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống không ngừng được nâng lên.
Phát triển con người là mục tiêu xuyên suốt của Đảng, Nhà nước, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực và mục tiêu phát triển.
Tư tưởng Hồ Chí Minh đặt nền móng. Sau Đổi mới, nhận thức phát triển toàn diện, qua chính sách giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội.
Việt Nam đạt nhiều thành tựu: tuổi thọ 74,7, nghèo đa chiều 2,95%, HDI 0,766, hướng tới hạnh phúc của nhân dân.










Trận lũ quét tại Nepal đã khiến ít nhất 389 người thiệt mạng, 466 người bị thương và hơn 700 công dân nước ngoài mất tích, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.
Lũ được phân tích là do sự sụp đổ khối băng-đá ở núi cao, không có mưa lớn trước đó. Nguy cơ lũ mới từ hồ nước đang hình thành được cảnh báo.
Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế như Ấn Độ, Mỹ, Liên Hợp Quốc đã nhanh chóng hỗ trợ Nepal khắc phục hậu quả thảm họa.
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN, khẳng định Việt Nam ưu tiên quan hệ khu vực và cam kết đóng góp tích cực vào hợp tác ASEAN.
Thủ tướng đề nghị ASEAN tăng cường đoàn kết, tự cường, thúc đẩy hợp tác thương mại-đầu tư nội khối, khai thác kinh tế số và xây dựng Cộng đồng bao trùm.
Đại sứ Philippines, đại diện các nước ASEAN, cảm ơn Thủ tướng, cam kết phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong khu vực.


HCMC K-BRAND EXPO 2026 khai mạc tại TPHCM, là không gian kết nối thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc.
Sự kiện tập trung mạnh vào công nghệ, AI và các giải pháp bền vững (hơn 40% gian hàng công nghệ), cho thấy hợp tác đang chuyển dịch từ kết nối sản phẩm sang giải pháp giá trị cao.
Expo không chỉ trưng bày mà còn thúc đẩy thương mại, đầu tư, đổi mới và phát triển nhân lực, hướng tới xây dựng các mối quan hệ kinh doanh, công nghệ lâu dài.


Rằm tháng Bảy (lễ Vu Lan) là dịp để tưởng nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục và tri ân những người đã khuất, lan tỏa đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.
TP. Hồ Chí Minh đã tìm thấy hơn 500 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, một điểm nhấn trong chiến dịch 500 ngày đêm của cả nước.
Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) đã khai mạc, đánh dấu cột mốc hai thập kỷ phát triển sự kiện xúc tiến du lịch hàng đầu khu vực.




TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh, thành siêu đô thị quốc tế, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ, nhờ động lực từ thể chế vượt trội và cộng đồng doanh nghiệp.
Cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM năng động nhưng cần chính quyền hỗ trợ mạnh mẽ hơn về chính sách, vốn để tối ưu nguồn lực và tăng năng lực cạnh tranh, đặc biệt các DNNVV.
Nghị quyết 98 và Luật Phát triển đô thị tạo kỳ vọng lớn về đột phá hạ tầng, thủ tục hành chính, thúc đẩy kinh tế số, đổi mới sáng tạo, tạo đà bứt phá cho Thành phố.



