Chiều 29/4/2025, nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã tới dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt tại tư gia các đồng chí ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Tại tư gia cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đã thành kính dâng hương, tưởng niệm người cộng sản kiên trung, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Thủ tướng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của đồng chí Phạm Hùng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Phạm Hùng là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Sinh năm 1912 tại Vĩnh Long, đồng chí Phạm Hùng trưởng thành từ phong trào đấu tranh giành độc lập ở miền Nam. Từ năm 1967 đến 1975, đồng chí giữ chức Bí thư Trung ương Cục miền Nam, trực tiếp vào chiến trường lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ. Năm 1975, đồng chí được giao làm Chính ủy Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh.
Sau ngày đất nước thống nhất, đồng chí Phạm Hùng đảm nhận nhiều trọng trách quan trọng trong công cuộc tái thiết, xây dựng đất nước. Trọn 75 năm tuổi đời và hơn 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân.
Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đến dâng hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt – nhà lãnh đạo xuất sắc, chiến sĩ cộng sản kiên trung, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng ghi nhớ những đóng góp lớn lao của đồng chí Võ Văn Kiệt trong công cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, xây dựng và đổi mới đất nước. Với phong cách làm việc dân chủ, sâu sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, đồng chí Võ Văn Kiệt đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển quốc gia.
Sinh năm 1922 tại Vĩnh Long, đồng chí Võ Văn Kiệt tham gia cách mạng từ rất sớm. Từ năm 1957, ông giữ vai trò Bí thư Khu ủy T4 (Sài Gòn-Gia Định), lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng tại đô thị trọng điểm miền Nam.
Từ năm 1972 đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa III, Ủy viên Thường vụ Trung ương Cục miền Nam. Ông đã có những quyết sách chiến lược trong lãnh đạo phong trào đô thị, góp phần quan trọng vào thắng lợi của chiến tranh nhân dân.
Trong sự nghiệp đổi mới sau năm 1975, trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Võ Văn Kiệt đã có những quyết định đột phá, mạnh mẽ, góp phần đưa đất nước từng bước vững vàng hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế-xã hội.
Hoạt động dâng hương thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ lãnh đạo tiền bối, những người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.
Cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan (mốc 1116-1117):
Đường chuyên dụng chở hàng hóa (mốc 1119-1120): Tạm dừng xuất nhập khẩu theo khung giờ vào các ngày 15, 16, 17 tháng 4.
Thời gian thông quan kéo dài (15-17/4): Đến 20h hàng ngày cho cả hai khu vực (mốc 1116-1117 và 1119-1120).