3 ngày Tết Kỷ Hợi 2019, du khách đến khu Du lịch  Suối Tiên tăng hơn 5%

(VOH) - Dự kiến, trong tháng Giêng Âm lịch này, lượng khách đến tham quan Suối Tiên trên 1 triệu lượt người.

Theo ông Huỳnh Đồng Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên, trong 3 ngày Tết Kỷ Hợi 2019, lượng du khách đến tham quan, vui chơi tại Du lịch văn hoá Suối Tiên, ước tăng hơn 5% so cùng kỳ.

Dự kiến, trong tháng Giêng Âm lịch này, lượng khách đến tham quan Suối Tiên trên 1 triệu lượt người.

du-khach-den-suoi-tien

Du khách đến khu Du lịch Suối Tiên.

Đón Tết Kỷ Hợi, Suối Tiên đầu tư gần 300 tỷ đồng để tôn tạo, đổi mới cảnh quan, nâng cấp các công trình trọng điểm, nâng chất lượng dịch vụ và phục vụ khách hàng, nâng cấp các lễ hội truyền thống, thực hiện các biện pháp bảo đảm an tòan, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm cho du khách...

Đặc biệt là đổi mới các chương trình biểu diễn nghệ thuật miễn phí phục vụ từ mùng 1-10 Tết. Bên cạnh hơn 150 công trình vui chơi giải trí qui mô hiện đại như Vương quốc của các thiên tài tương lai, Đĩa bay hành tinh lạ, Đĩa xoáy Thiên hà, Cinema TurboRider 5D, Xiếc thú hoang dã..., Du lịch văn hoá Suối Tiên đưa vào hoạt động 2 trong 3 công trình mới, là Kỳ hoa thượng uyển cung, Quá khứ vị lai cung.

chup-hinh-voi-nguoi-noi-tieng

Du khách dạo bước trong công viên lát đá sạch, đẹp chụp hình với nhiều loại hoa nhiều màu sắc hoặc chụp hình với tượng các nghệ sĩ, nhân vật nổi tiếng, các gian hàng thư pháp, ẩm thực dân dã miền, cảnh sông nước Nam bộ... được làm từ sáp. Riêng Tứ phước môn hồng phúc dinh sẽ phục vụ du khách vào tháng 3/2019.

Hằng năm Khu Du lịch văn hoá Suối Tiên đón khoảng gần 5 triệu lượt du khách tham quan từ nhiều địa phương trong nước và các quốc gia lân cận như Campuchia, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc.../