Chồng cũ Hồng Nhung cưới vợ mới, hé lộ thân thế 'khủng' đến bất ngờ

(VOH) - Kevin Gilmore kết hôn với ca sĩ Hồng Nhung năm 2011 và có hai con song sinh Tôm - Tép. Tuy nhiên, đến tháng 6/2018, nữ ca sĩ xác nhận đã ly hôn.

Chia tay Hồng Nhung chưa được bao lâu, Kevin Gilmore đã vội vàng chia sẻ ảnh thân mật bên bạn gái mới lên trang cá nhân, khiến hai cô con gái cảm thấy vô cùng hoang mang. Hồng Nhung thừa nhận cô đã phải gọi điện xin chồng cũ gỡ ảnh để tránh hai con bị sang chấn tâm lý.


Họ từng là một gia đình hạnh phúc, bên nhau mọi lúc mọi nơi.

Sau những hình ảnh giữa anh và bạn gái được tung ra, khiến mạng xã hội lan truyền tin đồn Kevin Gilmore ngoại tình khiến hôn nhân với diva Hồng Nhung "đứt gánh giữa đường". Doanh nhân người Mỹ sau đó phải lên tiếng cho biết anh và Hồng Nhung thực tế đã ly hôn từ năm 2017 nhưng đến tháng 6/2018 mới công bố rộng rãi thông tin này với công chúng. Anh có người phụ nữ mới sau khi đã ly hôn với Hồng Nhung được một thời gian. Vì vậy không có chuyện hôn nhân đổ vỡ do mình ngoại tình.


Sau ly hôn, Hồng Nhung đang dần lấy lại tinh thần để vui vẻ bên các con.

Tuy nhiên, sự việc chưa yên ắng bao lâu thì mới đây, thông tin chồng cũ ca sĩ Hồng Nhung tái hôn với một phụ nữ người Myanmar là Thiri Thant Mon nhận được sự quan tâm của dư luận. Trên trang cá nhân, người phụ nữ này đăng tải loạt hình ảnh hạnh phúc trong ngày cưới kèm theo dòng trạng thái: “Chú rể này là của riêng cô dâu”. Phía dưới phần bình luận, nhiều bạn bè gửi lời chúc mừng đến cặp đôi.

Lập tức, mọi thông tin của Thiri Thant Mon được cư dân mạng tìm kiếm. Nhiều người không khỏi kinh ngạc trước gia thế khủng của cô.

Theo đó, Thiri Thant Mon xuất thân trong một gia đình quý tộc danh giá và thừa hưởng nền giáo dục tốt. Vợ mới của Kevin Gilmore từng du học ở Anh và sang Mỹ học tập trong lĩnh vực kinh tế tại một trong những ngôi trường lâu đời của xứ sở cờ hoa - trường đại học William & Mary.


Vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung sở hữu thành tích học tập tốt.


Không chỉ sở hữu thành tích học tập ấn tượng, Thiri Thant Mon còn đảm nhận nhiều vị trí quan trọng và có đóng góp lớn trong sự phát triển kinh tế của Myanmar.

Thiri Thant Mon là người gốc Yangon, từng làm việc cho Morgan Stanley ở London (Anh). Cô bắt đầu sự nghiệp tại Capital One ở Mỹ vào năm 2000. Thiri Thant Mon cũng giữ vị trí trưởng phòng phát triển doanh nghiệp tại một tập đoàn hàng đầu Myanmar khi trở về quê hương vào năm 2013, đồng thời mở công ty tư vấn đầu tư ngân hàng Sandanila.

Từ tháng 6/2018, Thiri Thant Mon gia nhập tập đoàn quốc tế CDC với tư cách là đại diện quốc gia tại Myanmar. Cô đảm nhận vai trò hỗ trợ thực hiện và quản lý danh mục đầu tư khi tập đoàn tăng cường sự hiện diện tại quốc gia này. Bên cạnh đó, cô còn là một nhà lãnh đạo trong cộng đồng doanh nghiệp Myanmar và tích cực tham gia quảng bá Myanmar như một điểm đến đầu tư nước ngoài.


Nhiều tờ báo khen ngợi về thành công và đóng góp của Thiri Thant Mon.

Thiri Thant Mon cũng từng xuất hiện trong một bài báo xuất bản tại London năm 2018. Theo đó, tác giả bài viết đánh giá cao những thành tích của người phụ nữ này, khẳng định cô là người đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng và “giành chiến thắng trong việc đưa ra các sáng kiến để thu hút đầu tư nước ngoài vào Myanmar".


Trước khi kết hôn cùng Kevin, cô từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ và có hai con riêng.

Sau khi ly hôn, Hồng Nhung nhanh chóng cân bằng với cuộc sống mới. Diva dành nhiều thời gian nhất có thể bên hai con. Cô đưa đón các bé đi học, thỉnh thoảng đưa con cùng đi tham dự sự kiện và du lịch khám phá thiên nhiên.


Cuộc sống đời thường giản đơn của mẹ con Hồng Nhung bây giờ.

Phi Nhung tự hào khoe con gái làm y tá ở Mỹ, Phạm Hương khoe bộ 'sính lễ' kim cương cỡ lớn: Chia sẻ về thành tích của con gái với sự tự hào nhưng Phi Nhung cũng cho biết thêm, để có được thành quả như ngày hôm nay, Wendy từng chịu rất nhiều áp lực.
Hiền Thục đáp trả khi bị gọi là 'quý cô xốc nổi' vì liên tục đăng ảnh nóng bỏng: Trước những tấm ảnh táo báo gần đây, Hiền Thục bị nhiều người nhận định đang thay đổi 'từ mẹ một con thuần khiết sang quý cô xốc nổi'. Trước nhận xét ấy, cô đã lên tiếng.