Đăng Nguyên đánh bại “bản sao” Quang Lê nhận giải thưởng 200 triệu đồng

(VOH) - Chung kết Ban nhạc quyền năng diễn ra với sự tranh tài quyết liệt của 3 thí sinh Đinh Trường, Trúc Lai và Đăng Nguyên.

Ở phần thi đầu tiên, Đinh Trường chọn liên khúc Đêm lang thang - Linh hồn tượng đá. Trúc Lai dự thi với ca cổ Điệu buồn phương Nam - Tùy hứng Lý ngựa ô - Lý cây bông 1. Đăng Nguyên thể hiện liên khúc: Thao thức vì em - Xin gọi nhau là cố nhân. Ở thử thách thứ 2, Đinh Trường khác lạ với Thằng gù nhà thơ Đức bà. Trúc Lai chọn Xích lô - Tân thời và Đăng Nguyên khoe giọng với Áo anh sứt chỉ đường tà. Tổng kết hai vòng thi, Đăng Nguyên dẫn đầu với 118 điểm, Đinh Trường 116 điểm. Trúc Lai thấp điểm nhất với 113 nên được giải 3.

3 thí sinh Đinh Trường, Trúc Lai và Đăng Nguyên tại chung kết Ban nhạc quyền năng.  

3 thí sinh Đinh Trường, Trúc Lai và Đăng Nguyên tại chung kết Ban nhạc quyền năng.  

Ở vòng 3, Đăng Nguyên kết hợp Hoàng Bách trình diễn ca khúc Hận tình trong mưa. Đinh Trường hợp sức với Dương Triệu Vũ - Chí Tài - Hoàng Bách - Tấn Phong - Thanh Tân trong Đồng xanh - Vết thù trên lưng ngựa hoang. Ở vòng thi cuối cùng, Đăng Nguyên và Đinh Trường hoà giọng trong Nửa hồn thương đau - Thói đời.

Ban giám khảo của chương trình Ban nhạc quyền năng 2018. 

Ban giám khảo của chương trình Ban nhạc quyền năng 2018. 

Đăng Nguyên giành chiến thắng sát nút để trở thành quán quân Ban nhạc quyền năng với phần thưởng 200 triệu đồng.

Đăng Nguyên giành chiến thắng sát nút để trở thành quán quân Ban nhạc quyền năng với phần thưởng 200 triệu đồng.

Kết thúc các vòng thi, ban nhạc quyết định kết quả. Đăng Nguyên trở thành quán quân với 5 phiếu bình chọn, anh nhận được 200 triệu đồng tiền thưởng. Đinh Trường có 4 phiếu bình chọn, trở thành á quân với 70 triệu đồng tiền thưởng.